[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ

Thỉnh kim quan rời tam quan chùa Từ Hiếu - Ảnh: Trương Vững
Thỉnh kim quan rời tam quan chùa Từ Hiếu - Ảnh: Trương Vững
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-1 (nhằm ngày 27-12-Tân Sửu), chư tôn đức Tăng Ni, môn đồ pháp quyến cùng các Phật tử đã vân tập về tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) làm lễ cung thỉnh kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ

6g00’ sáng, đại diện các pháp tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã cung thỉnh chư tôn đức quang lâm thiền đường Trăng Rằm để cử hành lễ thiên quan.

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Hiện diện tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng chư Tăng Ni các trú xứ, và rất đông Phật tử tham dự.

Hòa thượng Thích Quang Nhuận và Hòa thượng Thích Giác Đạo cùng chư Tăng cử hành nghi thức phát hành, thỉnh kim quan thăng thượng giá theo truyền thống thiền môn xứ Huế, trong sự nhất tâm hộ niệm của chư tôn đức giáo phẩm, chư Tăng Ni, Phật tử.


Trực tuyến lễ phát hành, di quan và trà-tỳ

Đại diện môn đồ pháp quyến, Thầy Thích Chân Pháp Ấn đã cung tuyên tiểu sử Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thượng tọa Thích Từ Đạo đọc lời cảm tạ. Sau đó, ban âm công đã cung rước kim quan rời nơi tôn trí, hướng về phía tam quan tổ đình Từ Hiếu, tiến ra xe di chuyển đến địa điểm trà-tỳ tại công viên Vĩnh Hằng (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, TP.Huế).

Dòng người tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Dòng người tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Sau khi kim quan an vị tại đài trà-tỳ, chư tôn đức gồm: Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Hòa thượng Thích Chí Thắng, Hòa thượng Thích Chí Viên cùng đại diện pháp tử: Thượng tọa Thích Từ Đạo và Thầy Thích Chân Pháp Ấn đã rước lửa tam muội từ Phật đài châm lửa trà-tỳ thân tứ đại của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Thực hiện di huấn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tang lễ của Thiền sư được tổ chức theo hình thức tâm tang, miễn các phúng điếu, hoa, quả, trướng liễn… Suốt 7 ngày tang lễ, từ 22-1 (21-12-Tân Sửu) đến 29-1 (27-12-Tân Sửu), đệ tử của Thiền sư trở về tổ đình Từ Hiếu thọ tang cũng như tại các trung tâm tu học trên toàn thế giới đã cùng tham dự một khóa tu theo pháp môn Làng Mai.

Chư Hòa thượng và đại diện huynh đệ, pháp tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh châm hỏa tam muội trà-tỳ

Chư Hòa thượng và đại diện huynh đệ, pháp tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh châm hỏa tam muội trà-tỳ

Sáng mai, 30-1 (28-12-Tân Sửu), xá-lợi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được cung thỉnh từ đài trà-tỳ về lại Tổ đình Từ Hiếu, cử hành lễ thỉnh giác linh an vị.

Hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ do nhóm PV Báo Giác Ngộ thực hiện:

Lễ phát hành:

Di quan rời thiền đường Trăng Rằm - chùa Từ Hiếu đến nơi trà-tỳ:

Lễ trà-tỳ:

Khóa tu của các pháp tử, đệ tử Thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn tiếp tục nơi trà-tỳ

Khóa tu của các pháp tử, đệ tử Thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn tiếp tục nơi trà-tỳ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995)

GNO - Hòa thượng Thích Chánh Trực là một trong những vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ, trung kiên với lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, thiết thân với chư huynh đệ trong đạo tình pháp quyến, lân mẫn và gắn bó với tín đồ ở các hoàn cảnh nguy khốn...
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1292 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo Nam Phi: Quá trình chuyển đổi từ tôn giáo nhập cư đến một phần của xã hội đa văn hóa

GNO - Tuy chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ từ cuối thế kỷ XX, nhưng Phật giáo Nam Phi đã trải qua một hành trình dài với nhiều thăng trầm. Từ những dấu chân ban đầu với các nhà truyền giáo và thương nhân châu Á, Phật giáo dần hình thành và phát triển trong một xã hội đa sắc tộc và đa văn hóa.

Thông tin hàng ngày