[Ảnh] Hà Nội: Đêm hoa đăng kính mừng Đức Phật thành đạo tại chùa Bằng

Đêm hoa đăng kính mừng Phật thành đạo tại chùa Bằng
Đêm hoa đăng kính mừng Phật thành đạo tại chùa Bằng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 25-1 (mùng 7-12-Ất Tỵ), tại chùa Bằng – Linh Tiên tự (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) đã trang nghiêm diễn ra Đêm hội hoa đăng kính mừng ngày Đức Phật thành đạo.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, trụ trì chùa Bằng; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; sự hiện diện của chư Tăng chùa Bằng, chùa Hoằng pháp (TP.HCM); chư vị tụ trì các tự viện trên địa bàn TP.Hà Nội; lãnh đạo chính quyền các cấp cùng đông đảo Phật tử, nhân dân địa phương đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ nhấn mạnh: Đức Phật ra đời vì một đại nhân duyên lớn, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Cả cuộc đời của Ngài từ lúc xuất gia cho đến khi nhập Niết-bàn không bao giờ quên đi bản hoài và lý tưởng cứu độ hết thảy chúng sinh thoát khỏi khổ đau, tìm đến bến bờ của an lạc và hạnh phúc. Trong ý nghĩa "truyền đăng tục diệm", đêm hoa đăng không chỉ là một nghi lễ, đó còn là lời nhắc nhở mỗi người con Phật hãy tiếp nối ánh sáng trí tuệ – từ bi mà Đức Thế Tôn đã chứng đắc trong đêm thành đạo, cùng nhau đoàn kết, hòa hợp, thắp sáng Chánh pháp giữa cuộc đời.

Nghi thức truyền đăng
Nghi thức truyền đăng

Trong giây phút thiêng liêng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận tiếp nhận ánh sáng từ bàn thờ Phật và trang nghiêm truyền trao đến chư tôn đức chứng minh. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm mang theo ánh sáng giác ngộ truyền đến đại chúng.

Sau đó là nghi thức xưng tán Phật; Đại đức Thích Tâm Thành tuyên đọc ý nghĩa ngày Đức Phật thành đạo.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của Đêm hoa đăng trong đời sống tu học của người con Phật - thắp nến trong đêm hoa đăng không chỉ là hành động tri ân Đức Phật, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người phải thực hành thắp ánh sáng ấy trong chính đời sống của mình. Trưởng lão Hòa thượng cũng nhắc lại trước khi nhập Niết-bàn, Đức Phật đã ân cần dặn dò chư Tỳ-kheo: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi và luôn lấy Giới luật làm bậc thầy cao cả”. Vì vậy, theo Trưởng lão Hòa thượng kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo không chỉ là một nghi lễ, mà mang ý nghĩa thiết thực hơn hết là làm thế nào để trí tuệ được thắp sáng, khổ đau được chuyển hóa, để con người và cuộc đời này ngày càng trở nên an lành và tươi sáng hơn.

Pháo hoa mừng lễ Phật thành đạo
Pháo hoa mừng lễ Phật thành đạo

Dịp này, chư tôn đức và hàng Phật tử đã cùng chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ tại tháp Báo Ân, thành kính cúng dường lên Đức Bổn Sư, nguyện cầu cho Chánh pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Khóa lễ tụng kinh
Khóa lễ tụng kinh

Sau đó, dưới sự chủ lễ của chư tôn đức, đại chúng trang nghiêm đối trước Phật đài, trì tụng kinh Pháp hoa thông tiêu theo nghi thức truyền thống.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày