[ẢNH] Phật tử TP.HCM hân hoan đón mừng Phật đản ở ngôi chùa bên bờ kênh Nhiêu Lộc

Không gian Đức Phật đản sinh bên bờ kênh Nhiêu Lộc
Không gian Đức Phật đản sinh bên bờ kênh Nhiêu Lộc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - TP.HCM lan tỏa không khí hân hoan kính mừng Đức Phật đản sinh Phật lịch 2567, nét vui tươi ở chùa Pháp Hoa (Q.3, TP.HCM) với cờ Phật giáo, hoa sen, lồng đèn... đã rộn ràng dâng lên trong lòng người con Phật.
Cờ Phật giáo được thiết trí trên cầu Lê Văn Sỹ (Q.3, TP.HCM)

Cờ Phật giáo được thiết trí trên cầu Lê Văn Sỹ (Q.3, TP.HCM)

Nói với phóng viên Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Pháp Hoa cho biết các hoạt động thiết trí được chư Tăng và Phật tử ở chùa thực hiện từ ngày 22-3-Quý Mão (12-5-2023) tới hôm nay (18-5) đã hoàn thiện, lan tỏa niềm hân hoan mừng ngày Đức Phật đản sanh đến mọi người.

"Mừng ngày Khánh đản Đức Phật mỗi năm đều được chùa chuẩn bị và thiết trí không gian Phật đản từ rất sớm, để cùng lan tỏa niềm hạnh phúc, khi được là người con Phật đến nhiều người, dâng lên kính mừng ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni", Thượng tọa trụ trì chùa Pháp Hoa chia sẻ.

Theo đó, từ tối ngày 2-4 đến 15-4-Quý Mão, chùa sẽ có khóa lễ tụng Sám Khánh đản, đặc biệt tối 12-4-Quý Mão, chùa tổ chức lễ hội hoa đăng kính mừng Phật đản và sáng 15-4 là lễ Phật đản và Tắm Phật.

Chùm ảnh Phật đản tại chùa Pháp Hoa:

Đảnh lễ Đức Phật đản sinh tại ngôi chùa Pháp Hoa bên bờ kênh Nhiêu Lộc

Đảnh lễ Đức Phật đản sinh tại ngôi chùa Pháp Hoa bên bờ kênh Nhiêu Lộc

Phật tử chụp hình lưu niệm bên tôn tượng Đức Phật đản sanh
Phật tử chụp hình lưu niệm bên tôn tượng Đức Phật đản sanh
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”
“Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc/ Ba ngàn thế giới đón Như Lai”
“Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc/ Ba ngàn thế giới đón Như Lai”
Hoa sen được thiết trí chủ đạo trong mùa sen tháng Tư tại chùa Pháp Hoa
Hoa sen được thiết trí chủ đạo trong mùa sen tháng Tư tại chùa Pháp Hoa
Lồng đèn và cờ Phật giáo được thiết trí bên bờ kênh Nhiêu Lộc
Lồng đèn và cờ Phật giáo được thiết trí bên bờ kênh Nhiêu Lộc
Phật tử lắng lòng cùng sen tháng Tư
Phật tử lắng lòng cùng sen tháng Tư
Từ chánh điện chùa Pháp Hoa nhìn ra kênh Nhiêu Lộc
Từ chánh điện chùa Pháp Hoa nhìn ra kênh Nhiêu Lộc
Hoa sen được thiết trí trước chánh điện
Hoa sen được thiết trí trước chánh điện
Cờ Phật giáo tung bay trên đường Lê Văn Sỹ
Cờ Phật giáo tung bay trên đường Lê Văn Sỹ
Kính mừng Đại lễ Phật đản
Kính mừng Đại lễ Phật đản
Mùa sen tháng Tư
Mùa sen tháng Tư
Người đi đường thích thú dừng chân
Người đi đường thích thú dừng chân
Hoa sen được thiết trí góc đường Trường Sa
Hoa sen được thiết trí góc đường Trường Sa
Rực rỡ cờ Phật giáo, hoa sen, lồng đèn
Rực rỡ cờ Phật giáo, hoa sen, lồng đèn
Tôn tượng Đức Phật đản sanh được thiết trí trước góc đường Lê Văn Sỹ và Trường Sa
Tôn tượng Đức Phật đản sanh được thiết trí trước góc đường Lê Văn Sỹ và Trường Sa
Cờ Phật giáo rộn ràng
Cờ Phật giáo rộn ràng
Phật đản về bên dòng kênh Nhiêu Lộc
Phật đản về bên dòng kênh Nhiêu Lộc
Tối 12-4-Quý Mão, tại chùa Pháp Hoa sẽ có lễ hội hoa đăng kính mừng Phật đản Phật lịch 2567
Tối 12-4-Quý Mão, tại chùa Pháp Hoa sẽ có lễ hội hoa đăng kính mừng Phật đản Phật lịch 2567

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày