Phật tử đội mưa về chùa Pháp hoa dự lễ hoa đăng kính mừng Phật đản

Phật tử về chùa Pháp Hoa tham dự lễ hoa đăng kính mừng Phật đản tối 12-5
Phật tử về chùa Pháp Hoa tham dự lễ hoa đăng kính mừng Phật đản tối 12-5
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hàng ngàn người đã về chùa Pháp Hoa (quận 3, TP.HCM) để dự lễ hoa đăng Kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 vào tối 12-5 (12-4-Nhâm Dần) dù trước lễ trời mưa khá lớn.
Thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Pháp Hoa trong khóa lễ hoa đăng

Thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Pháp Hoa trong khóa lễ hoa đăng

Thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Pháp Hoa mở đầu lễ chia sẻ về ý nghĩa hoa đăng để tri ân ngày Khánh đản với thông điệp: “Hoa đăng, trong Phật giáo được biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ tương tục, nghĩa là đem ánh sáng trí tuệ và từ bi của Đức Phật truyền đến tâm đại chúng, mang đến cho mọi người sự ấm áp, hoan hỷ và an lành”, Thượng tọa trụ trì chùa Pháp Hoa cho biết.

Thành kính trong từng lời kinh Chuyển Pháp luân

Thành kính trong từng lời kinh Chuyển Pháp luân

Tham dự khóa lễ ngay từ đầu cùng với mọi người tại chánh điện, được đọc kinh Chuyển Pháp luân trong thời khóa chú Minh Chánh (54 tuổi, quận 3) chia sẻ: “Thật sự tôi rất hạnh phúc, cảm thấy xúc động với những lời kinh Phật dạy đầy tình thương, đơn giản dễ hiểu, dễ áp dụng vào cuộc sống. Khi quý thầy đọc kinh trời mưa rất to, các bạn xung quanh nói lạnh quá do mưa tạt vô, nhưng với tôi thì thấy cực kỳ ấm, cực kỳ mát và cực kỳ hạnh phúc trong từng lời kinh tụng.

Rồi nhìn bên kia đường, thấy mọi người đứng đông nghẹt bờ sông dù trời mưa, để chờ thả hoa đăng, tôi thấy niềm hạnh phúc lan tràn xung quanh, khi mọi người đều rất mong chờ và hoan hỷ đội mưa mừng Phật đản”, ông Minh Chánh bày tỏ.

Nến truyền nến tâm truyền tâm, cùng lắng đọng tâm tư gửi trọn lòng thành kính lên đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật

Nến truyền nến tâm truyền tâm, cùng lắng đọng tâm tư gửi trọn lòng thành kính lên đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật

Từ quận 9, chị Tuệ Tâm (33 tuổi) đã tranh thủ sắp xếp công việc của mình ở Bình Dương để về chùa dự lễ chia sẻ đây là lần đầu tiên tham dự lễ: “Tôi cảm thấy rất hân hoan, vui mừng. Đặc biệt với người con Phật trong mùa Phật đản được về chùa, gặp nhiều bạn trẻ cùng đi chùa lòng rộn ràng khó tả. Dù chưa thả được hoa đăng vì mọi người về chùa quá đông nhưng trong lòng tôi rất hoan hỷ”, chị Tuệ Tâm bày tỏ.

Trong niềm vui của người con Phật khi tham dự lễ hoa đăng, bạn Nguyễn Chí Khang (21 tuổi, sinh viên năm 2 Trường Đại học sư phạm TP.HCM) cũng chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui, vì ai cũng dâng hoa đăng hướng đến Phật và cầu nguyện bình an cho gia đình, đều một tâm niệm lành, hướng về con đường tình thương bao la rộng lớn đến mình và muôn loài”, bạn Nguyễn Chí Khang chia sẻ.

Trang nghiêm khóa lễ tại chánh điện

Trang nghiêm khóa lễ tại chánh điện

Chú Minh Chánh (54 tuổi, quận 3) lắng lòng thanh tịnh trong từng lời kinh

Chú Minh Chánh (54 tuổi, quận 3) lắng lòng thanh tịnh trong từng lời kinh

Em theo mẹ đến chùa thả hoa đăng cầu nguyện bình an

Em theo mẹ đến chùa thả hoa đăng cầu nguyện bình an

Sự hiện hữu của hoa sen là một dữ kiện mà Đức Phật muốn nói rõ cho mọi người biết rằng:"cái gì đó là Phật tánh, là cái có sẵn trong mỗi con người"

Sự hiện hữu của hoa sen là một dữ kiện mà Đức Phật muốn nói rõ cho mọi người biết rằng:"cái gì đó là Phật tánh, là cái có sẵn trong mỗi con người"

Niềm hoan hỷ

Niềm hoan hỷ

Phật tử hỗ trợ thả hoa đăng

Phật tử hỗ trợ thả hoa đăng

Chùa Pháp Hoa bắt đầu tổ chức lễ hội hoa đăng kính mừng và tri ân ngày khánh đản từ năm 2006

Chùa Pháp Hoa bắt đầu tổ chức lễ hội hoa đăng kính mừng và tri ân ngày khánh đản từ năm 2006

Nguyện cầu an lành
Nguyện cầu an lành
Cầu nguyện mạnh khỏe

Cầu nguyện mạnh khỏe

Nâng niu

Nâng niu

"Biển đèn bao phủ Pháp Hoa / Muôn phương ánh sáng tràn về tâm không / Một ngọn là một tấm lòng / Bóng Như Lai tỏa khắp cùng 10 phương"

"Biển đèn bao phủ Pháp Hoa / Muôn phương ánh sáng tràn về tâm không / Một ngọn là một tấm lòng / Bóng Như Lai tỏa khắp cùng 10 phương"

Nến truyền nến tâm truyền tâm

Nến truyền nến tâm truyền tâm

Hơn 6.000 hoa đăng được chùa Pháp Hoa chuẩn bị cho đêm tri ân ngày Khánh đản
Hơn 6.000 hoa đăng được chùa Pháp Hoa chuẩn bị cho đêm tri ân ngày Khánh đản
"Nguyện ngày an lành, đêm an lành"
"Nguyện ngày an lành, đêm an lành"
"Mong sao thắp sáng ngọn đèn / Trí tuệ phá vỡ đêm đen ngục tù / Hạnh nguyện viên mãn đường tu / Trọn thành chính giác đại từ độ sinh"

"Mong sao thắp sáng ngọn đèn / Trí tuệ phá vỡ đêm đen ngục tù / Hạnh nguyện viên mãn đường tu / Trọn thành chính giác đại từ độ sinh"

Phật tử không vào chùa được đã đứng bên ngoài lễ Phật - Ảnh: Bá Nam
Phật tử không vào chùa được đã đứng bên ngoài lễ Phật - Ảnh: Bá Nam
Lung linh đêm hoa đăng
Lung linh đêm hoa đăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày