[Ảnh] Sắc màu thuyền hoa đón mừng Phật đản của Phật giáo Q.1

Sắc màu thuyền hoa đón mừng Phật đản của Phật giáo Q.1 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Sắc màu thuyền hoa đón mừng Phật đản của Phật giáo Q.1 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiếc thuyền rồng tràn ngập màu hoa của Ban Trị sự Phật giáo Q.1 hứa hẹn mang đến những điều mới lạ trên dòng kênh Nhiêu Lộc trong mùa Phật đản Phật lịch 2569 năm nay.
Thuyền hoa do Ban Trị sự Phật giáo Q.1 thiết trí đang neo đậu trước chùa Vạn Thọ
Thuyền hoa do Ban Trị sự Phật giáo Q.1 thiết trí đang neo đậu trước chùa Vạn Thọ

Những ngày đầu tháng 4 Âm lịch, khắp mọi con đường bên dòng kênh Nhiêu Lộc tràn ngập cờ hoa đón mừng Phật đản. Giữa không gian đầy sắc màu ấy thấp thoáng những bóng áo nâu, lưng ướt đẫm mồ hôi đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ, trang trí cho chiếc thuyền hoa đang neo đậu trước tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM) thêm phần rực rỡ.

Chiếc thuyền hoa được thiết trí dựa trên cảm hứng từ hình tượng hoa sen và con rồng. Nói về ý nghĩa của 2 hình tượng này, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.1 cho biết rồng là linh vật đại diện cho hình ảnh nguồn gốc dân tộc Việt, cũng là một vị hộ pháp đáng kính, biểu trưng cho sự may mắn trong văn hóa Phật giáo. Còn hoa sen đại diện cho sự tinh khiết, không nhiễm ô dù mọc lên từ bùn nhơ.

Thượng tọa Thích Minh Quang đang chăm chú vẽ phác thảo những đường nét trên thân con rồng bên mạn thuyền
Thượng tọa Thích Minh Quang đang chăm chú vẽ phác thảo những đường nét trên thân con rồng bên mạn thuyền

Cả hai kết hợp với nhau nhằm gửi đến một thông điệp an lành, gợi nhớ mỗi người con Phật không chỉ tôn kính, tưởng nhớ đến Đức Phật trong mùa Phật đản, mà còn nhắc nhở mọi người nhớ về nguồn cội, quê hương của mình. Từ đó nuôi dưỡng lòng từ, tập sống như lời Phật dạy, luôn vì lợi ích số đông thì mới đạt được lợi ích cao đẹp trong đời sống.

"Bên cạnh diễu hành xe hoa, Ban Trị sự Phật giáo Q.1 sẽ tổ chức diễu hành thuyền hoa trên dòng kênh Nhiêu Lộc vào tối 14-4 Âm lịch để mọi người có thể chiêm ngưỡng, chia sẻ niềm vui trong mùa Phật đản năm nay.", Thượng tọa Thích Minh Quang nói thêm.

Được biết, chư Tăng, Phật tử Q.1 cũng đang ráo riết hoàn thiện trang trí xe hoa để tham gia diễu hành cùng với Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vào tối 13-4 Âm lịch và diễu hành thuyền hoa trên địa bàn Q.1 vào tối 14-4 Âm lịch.

Cùng ngắm những khoảnh khắc chư Tăng, Phật tử làm thuyền hoa do phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận:

Ban Trị sự Phật giáo Q.1 sẽ tổ chức diễu hành thuyền hoa trên dòng kênh Nhiêu Lộc vào tối 14-4 Âm lịch (11-5-2025)

Ban Trị sự Phật giáo Q.1 sẽ tổ chức diễu hành thuyền hoa trên dòng kênh Nhiêu Lộc vào tối 14-4 Âm lịch (11-5-2025)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày