Ba đôi tân hôn làm lễ cưới tại chùa

GNO - Chiều 8-1, tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ hằng thuận cho đôi Phật tử trẻ Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Thị Nhựt Tiến.

thienghia.jpg


Cô dâu chú rể và gia đình hai bên chụp hình lưu niệm với chư Tăng chùa Phổ Quang

Quang lâm chứng minh có ĐĐ.Thích Minh Nhựt, tri sự chùa Phổ Quang; chư tôn thiền đức Tăng tại chùa và đông đảo bà con quan viên hai họ cùng tham dự và chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

Sau phần nghi thức cầu nguyện Tam bảo, hai bạn trẻ đã đối trước chư tôn đức chứng minh, dâng lời phát nguyện thọ trì suốt đời theo lời Phật dạy làm đúng tinh thần và trách nhiệm của người Phật tử tại gia.

Thiện Nghĩa

* Sáng 6-1, tại chùa Hải Hội (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cũng diễn ra lễ hằng thuận cho huynh trưởng GĐPT Hải Hội: Mai Văn Tài (PD: Chúc Trí) và Lê Thị Thu Hiền.

htvtai (1).jpg


Hai huynh trưởng làm lễ hằng thuận tại chùa Hải Hội

Lễ hằng thuận được tổ chức dưới sự chủ trì và chứng minh của ĐĐ.Thích Nhuận Hòa, UV BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Phó BTS GHPGVN Q.Sơn Trà, trụ trì chùa Hải Hội cùng chư tôn đức Tăng và sự hiện diện của hai bên gia đình, Ban Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT Hải Hội.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nhuận Hòa đã có thời pháp thoại ngắn nhắc nhở đôi bạn trẻ xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững dựa trên những điều căn bản của người Phật tử tại gia, sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó xây dựng tổ chức Gia đình Phật tử ngày càng bền vững và phát triển.

Nguyên Hà

* Tối cùng ngày (6-1), hai bạn trẻ Phạm Minh Tuấn và Trần Thị Hiền đã làm lễ hằng thuận tại chùa Hưng Long (xã Trọng Quan, Đông Hưng, Thái Bình).

Buổi lễ có sự chứng minh của TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình cùng chư Tăng chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) và Phật tử, họ hàng, bạn bè hai bên (ảnh dưới).

IMG_0226.JPG


Ảnh: N.N

Trước sự cầu nguyện gia hộ của chư tôn đại đức Tăng và toàn thể đạo tràng, đôi bạn trẻ đối trước Tam bảo đọc lời thệ nguyện yêu thương nhau trọn đời và hộ trì Chính pháp; đỉnh lễ công ơn sinh thành, dưỡng dục của song thân; đỉnh lễ tôn trọng sự bình đẳng của nhau.

Trong niềm hoan hỷ của buổi lễ, chư Tăng đã khuyến tấn tân lang, tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu hiền, rể thảo cùng xây dựng hạnh phúc gia đình theo tinh thần kinh Thiện sinh.

Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày