Bà Nguyễn Trần Phượng Trân tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM (2021-2026)

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM lần thứ XI (2021-2026)
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM lần thứ XI (2021-2026)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 23-12, tại Hội trường Thành phố (quận 3) đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng vươn lên - Phát triển bền vững”.
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP, cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.HCM.

Đại diện Phật giáo có Ni sư Thích nữ Phụng Liên, Ủy viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Bà Hà Thị Nga phát biểu tại đại hội

Bà Hà Thị Nga phát biểu tại đại hội

Sau khi đại hội trình bày báo cáo chính trị đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM cũng như phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN phát biểu đánh giá cao những thành tựu mà Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã thực hiện được trong nhiệm kỳ qua và hy vọng Hội sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tọa đoàn điều hành đại hội

Chủ tọa đoàn điều hành đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ XI (2021-2026) gồm 65 thành viên, trong đó bà Nguyễn Trần Phượng Trân tái đắc cử chức vụ Chủ tịch.

Đại hội lần này, Ni sư Thích nữ Phụng Liên tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM (2021-2026).

Lãnh đạo TP trao tặng quà kỷ niệm đến Ban Chấp hành Hội

Lãnh đạo TP trao tặng quà kỷ niệm đến Ban Chấp hành Hội

Ngay sau lễ ra mắt, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã đưa ra các chương trình hành động nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, năng động trong các tầng lớp phụ nữ; đặc biệt là vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

“Ni giới vẫn đang đồng hành với hội trong việc giúp đỡ phụ nữ thoát khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Những giáo lý cơ bản của đạo Phật được vận dụng một cách khéo léo, phù hợp với thực tiễn cuộc sống nhằm giúp họ thoát khỏi khổ đau và hướng đến sự bình đẳng, hạnh phúc”, Ni sư Thích nữ Phụng Liên chia sẻ.

Ni giới vẫn đang tiếp tục đồng hành trong việc giúp đỡ phụ nữ hướng đến bình đẳng giới

Ni giới vẫn đang tiếp tục đồng hành trong việc giúp đỡ phụ nữ hướng đến bình đẳng giới

Dịp này, UBND TP.HCM đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhiệm kỳ 2016-2021 và 23 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều thành tích nổi bậc trong công tác phòng, chống dịch Covid -19; tặng Cờ Truyền thống đến Nhà Văn hoá Phụ nữ TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày