Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Phật giáo huyện Cần Giờ

Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Phật giáo huyện Cần Giờ
Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Phật giáo huyện Cần Giờ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-5, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã dẫn đoàn đến thăm, tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Phật giáo huyện Cần Giờ.

Tại chùa Hải Đức - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ, bà Nguyễn Trần Phượng Trân đã thay mặt đoàn chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565 an vui đến toàn thể Tăng Ni và Phật tử huyện Cần Giờ.

Dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cũng mong muốn Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ tích cực tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để chọn ra những vị tài đức cho đất nước.

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ, Thượng tọa Thích Giác Huệ cảm ơn sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, đồng thời cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực phòng chống dịch Covid-19 và hưởng ứng ngày toàn dân đi bầu cử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chủ Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày