Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban Trị sự triển khai công tác tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2565
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2565
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 17-4, tại trụ sở Ban Trị sự tỉnh - chùa Từ Quang (phường 2, TP.Vũng Tàu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành phiên họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử thành viên Ban Trị sự, đại diện Phật giáo huyện, thị, thành phố… cùng các cấp lãnh đạo chánh quyền, đoàn thể đại diện huyện, thị, thành phố tham dự.

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Buổi họp đã triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản. Theo đó, các tự viện tổ chức từ ngày mùng 8-15-4-Tân Sửu (19 – 26-5-2021).

Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố tổ chức hai ngày 13, 14-4-Tân Sửu (24, 25-5-2021), lễ đài tập trung được tổ chức tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành phố. Tuy nhiên, tuỳ theo tình hình thực tế địa phương, các ban có thể tổ chức lễ đài tập trung tại các địa điểm khác.

Ban Trị sự tỉnh tổ chức hai ngày 14, 15-4-Tân Sửu (25, 26-5-2021), dự kiến tổ chức tại Trung tâm Văn hoá – Thông tin TP.Vũng Tàu (số 1 Ba Cu, phường 1, TP.Vũng Tàu).

Các hoạt động chào mừng như đặt vòng hoa tưởng niệm, thuyết giảng, văn nghệ, văn hoá xã hội, từ thiện, diễu hành xe đạp hoa… diễn ra bình thường nhưng không tổ chức diễu hành xe hoa.

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự triển khai kế hoạch Phật sự

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự triển khai kế hoạch Phật sự

Về An cư kiết hạ, Ban Trị sự tỉnh sẽ tổ chức An cư kiết hạ tập trung tại hai trụ xứ tổ đình Đại Tòng Lâm (hành giả Tăng) và Ni viện Thiện Hoà (hành giả Ni). Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức ít nhất hai trụ xứ An cư tập trung riêng biệt cho Tăng, Ni địa phương.

Các trường hạ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19; Tiến hành phun khử khuẩn tại các trường hạ, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo không gian sinh hoạt thông thoáng cho các hành giả an cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tưởng niệm 39 năm ngày Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Nguyên Phó Thường trực Trị sự Phật giáo tỉnh viên tịch

Lâm Đồng: Tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Cảnh - Nguyên Phó Thường trực Trị sự Phật giáo tỉnh

GNO - Sáng 17-3, tại tổ đình Sắc tứ Linh Quang (TP.Đà Lạt), Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự tỉnh cùng môn đồ pháp quyến tưởng niệm 39 năm ngày Hòa thượng Thích Minh Cảnh, nguyên Phó ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh Lâm Đồng, trụ trì đời thứ 3 tổ đình Sắc tứ Linh Quang viên tịch.
Vấn đề cải cách tinh gọn bộ máy hành chính Giáo hội sẽ được quyết định tại Hội nghị thường niên năm 2025

Vấn đề cải cách tinh gọn bộ máy hành chính Giáo hội sẽ được quyết định tại Hội nghị thường niên năm 2025

GNO - Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy từ trung ương đến địa phương được Đảng và Nhà nước thực hiện một cách quyết liệt đã đặt ra nhiều trăn trở cho Tăng Ni, Phật tử về sự cần thiết cải tổ bộ máy hành chính của GHPGVN để tránh sự chồng chéo, phù hợp với tổ chức tôn giáo.
Bồ-tát Quán Thế Âm - huyền thoại và lịch sử

Bồ-tát Quán Thế Âm - huyền thoại và lịch sử

GNO - Dù vẫn giữ niềm tin vào năng lực cứu độ của Bồ-tát Quán Thế Âm cũng như cõi giới hóa đạo của Ngài ở đâu đó trong mười phương pháp giới vô tận, nhiều khi tôi vẫn nghĩ Bồ-tát là nhân vật huyền thoại, không thể tìm gặp trong thế giới này.

Thông tin hàng ngày