BR-VT: Ban Trị sự thị xã Phú Mỹ tổng kết Phật sự năm 2020

Chư tôn đức chứng minh hội nghị tổng kết của Ban Trị sự thị xã Phú Mỹ
Chư tôn đức chứng minh hội nghị tổng kết của Ban Trị sự thị xã Phú Mỹ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 15-1, tại hội trường Phật học viện tổ đình Đại Tòng Lâm (thị xã Phú Mỹ), Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ đã tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, thị xã Phú Mỹ, Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Thái Bình, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện các cơ quan thị xã Mỹ Mỹ và phường Phú Mỹ sở tại.

Đại diện Ban Trị sự thị xã Phú Mỹ báo cáo hoạt động Phật sự năm 2020

Đại diện Ban Trị sự thị xã Phú Mỹ báo cáo hoạt động Phật sự năm 2020

Sau phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Nguyên Thái, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ, Đại đức Thích Thị Minh, Chánh Thư ký Ban Trị sự thị xã Phú Mỹ báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.

Theo đó, toàn thị xã có 2.614 Tăng Ni với 435 tự viện bao gồm chính thức và chưa chính thức. Thành tựu hoạt động Phật sự nổi bật như: Tổ chức An cư kiết hạ cho Tăng Ni tu tập, trên toàn thị xã có 8 trụ xứ an cư và có gần 2.000 Tăng Ni đăng ký an cư. Đặc biệt là công tác từ thiện xã hội với hơn 38 tỷ đồng, đã hỗ trợ đồng bào bị thiên tai bão lũ miền Trung, giúp đỡ người nghèo, xây cầu, xây nhà tình thương tình nghĩa…

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị tổng kết Phật sự năm 2020

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị tổng kết Phật sự năm 2020

Về phướng hướng hoạt động Phật sự năm 2021, Ban Trị sự thị xã Phú Mỹ chỉ đạo các Ban Đại diện phường, xã kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện các buổi lễ trọng đại trong năm như Đại lễ Phật đản, tổ chức An cư kiết hạ cho chư Tăng Ni trên địa bàn, tiếp tục hoàn thiện các công tác còn tồn đọng chuẩn bị tiến đến Đại hội Phật giáo thị xã Phú Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban thị xã đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hoạt động từ thiện xã hội của Ban Trị sự Phật giáo thị xã Phú Mỹ. Ông cũng bày tỏ mong muốn năm 2021, Ban Trị sự tiếp tục phát huy đoàn kết dân tộc, cùng với chính quyền địa phương xây dựng đời sống Phật tử, nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Ban Trị sự thị xã Phú Mỹ đề ra nhiều hoạt động Phật sự năm 2021

Ban Trị sự thị xã Phú Mỹ đề ra nhiều hoạt động Phật sự năm 2021

Hòa thượng Thích Quảng Hiển ban đạo từ, tán thán công đức chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Trị sự đã hoàn thành nhiều hoạt động Phật sự quan trọng trong năm 2020, trong đó thể hiện tinh thần phụng sự chúng sanh của người con Phật với gần 40 tỷ đồng cho công tác từ thiện xã hội.

Hoà thượng cũng ghi nhận và cảm ơn đến các cấp chính quyền thị xã cũng như chính quyền địa phương đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt cho Ban Trị sự Phật giáo thị xã Phú Mỹ hoàn thành các công tác Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày