Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổng kết Phật sự năm 2022 và trao quyết định nhân sự các ban chuyên môn

Chư tôn đức nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự tỉnh
Chư tôn đức nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 31-12, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Từ Quang (TP.Vũng Tàu) đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các chuyên môn trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng

Ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh, quận, huyện, TP.Vũng Tàu, Tăng Ni, Phật tử các tự viện và đại diện lãnh đạo tỉnh, TP tham dự hội nghị.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký tỉnh báo cáo kết quả công tác Phật sự GHPGVN tỉnh BR-VT năm 2022.

Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc

Theo đó, toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 440 cơ sở tự viện và 3.789 Tăng Ni. Năm 2022, với tình hình dịch bệnh Covid-19 tạm thời ổn định, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Phật giáo tỉnh tiến tới tổ chức Đại hội VII nhiệm kỳ 2022-2027; Thực hiện nội dung các thông tư, thông bạch của Hội đồng Trị sự Trung ương, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai các hoạt động Phật sự thành tựu trên các lĩnh vực chuyên môn; Ban hành Quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn nhiệm kỳ 2021-2026 trực thuộc Ban Trị sự cấp huyện; Tổ chức sinh hoạt tu tập cho Tăng Ni như An cư kiết hạ tại 20 điểm an cư, cùng các hoạt động truyền thống trong các dịp Đại lễ của Phật giáo…

Hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của Phật giáo tỉnh trong năm 2022 với tổng trị giá trên 72, 4 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận báo cáo Phật sự năm 2022

Thượng tọa Thích Thiện Thuận báo cáo Phật sự năm 2022

Dịp này, Ban Trị sự tỉnh tặng Bằng tuyên dương công đức đến 15 cơ sở tự viện; Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen đến tập thể và cá nhân.

Thượng tọa Thích Trí Định, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027; quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Văn phòng Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 10 thành viên do Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký Ban Trị sự làm Chánh Văn phòng.

Trong hội nghị, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó ban kiêm Chánh Thư ký thừa ủy nhiệm của Hòa thượng Thích Huệ Trí, giới thiệu Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh và Ni sư Thích nữ Hạnh Bình, Phó ban Trị sự kiêm trưởng Phân ban Ni giới tỉnh tham gia Ủy ban MTTQVN tỉnh. Hòa thượng Thích Huệ Trí lấy ý kiến của hội nghị thống nhất thông qua.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Dịp này, Thượng tọa Thích Minh Quang, trụ trì chùa Từ Quang (TP.Vũng Tàu) đã tác bạch cúng dường 300 triệu đồng để xây dựng lại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh.

Đúc kết hội nghị, Hòa thượng Thích Huệ Trí đã ghi nhận sự đồng lòng trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp để Phật sự của Phật giáo tỉnh được thành tựu; Hòa thượng cũng nêu một số Phật sự trọng tâm sắp tới như hoàn thiện xây dựng Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, chuẩn bị tổ chức lễ tưởng niệm chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh đã viên tịch hằng năm tại chùa Từ Quang…

Hòa thượng Thích Thiện Tâm phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng Thích Thiện Tâm phát biểu tại hội nghị

Đạo từ tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự tán thán tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Phật giáo tỉnh nhà; với sự điều hành, lãnh đạo của Hòa thượng Thích Huệ Trí, người có kinh nghiệm, từng đảm trách giúp đỡ Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu để làm công tác Phật sự, tin tưởng Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nhiều Hệ phái Phật giáo cùng nhau sinh hoạt hòa hợp, có đông đảo Tăng Ni đoàn kết, hòa hợp sẽ tạo nên sức mạnh để phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày