Bà Rịa - Vũng Tàu: Phật giáo huyện Long Điền tổng kết, trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban

 Trao quyết định chuẩn y nhân sự của các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự huyện
Trao quyết định chuẩn y nhân sự của các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự huyện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022 và trình phương hướng hoạt động cho năm 2023 tại chùa Thiên Bửu Tháp, xã Tam Phước, huyện Long Điền, vào sáng 24-12.

Thượng toạ Thích Nhật Trường, Phó Trưởng Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp huyện đã phát biểu khai mạc.

Hòa thượng Thích Như Thị ban đạo từ

Hòa thượng Thích Như Thị ban đạo từ

Theo báo cáo toàn huyện có 228 Tăng Ni đang sinh hoạt tại 42 tự viện trong đó 38 tự viện sinh hoạt Giáo hội. Trong năm qua, công tác An cư kiết hạ được chú trọng, 2 điểm an cư tại tổ đình Thiên Thai (dành cho Tăng) và chùa Thiên Bửu Tháp (dành cho Ni) theo hình thức An cư tại chỗ. Hàng tuần, Tăng Ni tập trung tu học, sinh hoạt vào các ngày thứ 5, 6, 7 và chủ nhật. Các ngày khác được về trú xứ lo Phật sự tại tự viện. Ban Từ thiện - Xã hội huyện kết hợp cùng Ban Kinh tế - Tài chính đã thực hiện với trị giá hơn 15 tỷ đồng. Ban Thông tin - Truyền thông đã vận dụng khéo léo mọi nền tảng mạng xã hội để lan toả thông tin Phật sự…

Ni sư Thích nữ Thuần Liên đã thay mặt Ban Trị sự huyện trình bày phương hướng hoạt động cho năm 2023.

Sau phát biểu chúc mừng của Bí thư Huyện ủy Huỳnh Sơn Tuấn, ông Huỳnh Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Long Điền ghi nhận hoạt động Phật sự năm 2022 và góp ý cho hoạt động của Ban Trị sự huyện năm 2023.

Thượng toạ Thích Thiện Thuận góp ý về công tác sinh hoạt tu học

Thượng toạ Thích Thiện Thuận góp ý về công tác sinh hoạt tu học

Thượng toạ Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh đã thay mặt Ban Trị sự tỉnh có bài phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh cần xem xét lại hoạt động tu học của Tăng Ni. Theo báo cáo toàn huyện có 228 Tăng Ni nhưng việc An cư kiết hạ theo truyền thống và giáo luật lại chỉ có 169 vị.

Hòa thượng Thích Như Thị, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh tán dương Ban Trị sự huyện trong hoạt động Phật sự năm 2023 và khuyến tấn trong quản lý Tăng Ni, hoạt động Giáo hội trong thời gian tới.

Chư tôn đức Tăng Ni nhận Bằng tuyên dương công đức

Chư tôn đức Tăng Ni nhận Bằng tuyên dương công đức

Dịp này, thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thượng tọa Thích Trí Định, Phó Thư ký Ban Trị sự tỉnh công bố quyết định chuẩn y nhân sự các chuyên ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền. Ban Tổ chức điều phối trao quyết định chuẩn y của các chuyên ban, tặng Bằng tuyên dương công đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày