Trung ương Giáo hội giới thiệu nhân sự Trưởng ban Trị sự các tỉnh TT.Huế, Bình Phước và Đồng Nai

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 10-7-2022 tại Thiền viện Quảng Đức - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 10-7-2022 tại Thiền viện Quảng Đức - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là nội dung được kết luận, đưa vào Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 10-7-2022 tổ chức tại TP.HCM, liên quan tới nhân sự đảm nhiệm chức danh Trưởng ban Trị sự các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Như Báo Giác Ngộ đã thông tin, vấn đề trở ngại liên quan tới nhân sự đảm nhiệm chức danh Trưởng ban Trị sự một số tỉnh thành đã được nêu và tìm hướng giải quyết để tiến hành Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố được diễn ra theo quy định, trước khi Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc của GHPGVN sẽ tổ chức tại Hà Nội và tháng 11-2022.

Hòa thượng Thích Đức Thanh (Thừa Thiên Huế), Hòa thượng Thích Nhật Quang (Đồng Nai), Hòa thượng Thích Quảng Hiển (Bà Rịa - Vũng Tàu) được thỉnh lên ngôi vị chứng minh và tham gia Hội đồng Chứng minh

Hòa thượng Thích Đức Thanh (Thừa Thiên Huế), Hòa thượng Thích Nhật Quang (Đồng Nai), Hòa thượng Thích Quảng Hiển (Bà Rịa - Vũng Tàu) được thỉnh lên ngôi vị chứng minh và tham gia Hội đồng Chứng minh

Cụ thể, tại điểm 16 của Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN được thông qua vào lúc 15g45 ngày 10-7-2022 do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ấn ký, có nội dung:

“Hội nghị nhất trí thực hiện kết luận số186/TB-HĐTS-VP2 ngày 18-4-2022 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự về việc giới thiệu nhân sự chủ chốt dự kiến trình Đại hội Phật giáo Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau: Cung thỉnh Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2017-2022 lên ngôi vị chứng minh và tham gia Hội đồng Chứng minh; Giới thiệu Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2017-2022 để Đại hội suy cử chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027”.

Hòa thượng Thích Khế Chơn được giới thiệu để Đại hội suy cử chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế

Hòa thượng Thích Khế Chơn được giới thiệu để Đại hội suy cử chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế

Như vậy, sau nhiều lần thỏa thuận, trao đổi nhưng chưa có sự thống nhất để theo đó tiến hành Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế vì vấn đề nhân sự đứng đầu Ban Trị sự, tại hội nghị này, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đương nhiệm được cung thỉnh làm chứng minh và tham gia Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Khế Chơn được giới thiệu chức danh Trưởng ban Trị sự, thay cho Hòa thượng Thích Đức Thanh trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Huệ Thông được công cử tham gia Ban Trị sự, giới thiệu chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

Hòa thượng Thích Huệ Thông được công cử tham gia Ban Trị sự, giới thiệu chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2017-2022 cũng được thỉnh lên ngôi vị chứng minh và tham gia Hội đồng Chứng minh; đồng thời công cử Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022-2027 và giới thiệu để Đại hội suy cử chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự chịu trách nhiệm tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Phước, Trung ương Giáo hội giới thiệu tham gia Ban Trị sự và trình Đại hội suy cử chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Đức Thiện được công cử chịu trách nhiệm tổ chức đại hội, tham gia Ban Trị sự, giới thiệu chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước

Thượng tọa Thích Đức Thiện được công cử chịu trách nhiệm tổ chức đại hội, tham gia Ban Trị sự, giới thiệu chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước

Liên quan tới nhân sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027, Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Trưởng ban Trị sự đương nhiệm của tỉnh cũng sẽ thỉnh làm chứng minh và tham gia Hội đồng Chứng minh, không tham gia Hội đồng Trị sự cũng như Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ tới.

Trung ương Giáo hội cũng sẽ công cử chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự về tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027 và giới thiệu để Đại hội suy cử chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày