Bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch nước

Tân Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Ảnh: Giang Huy
Tân Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Ảnh: Giang Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Quốc hội khóa 14 đã thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, làm Phó Chủ tịch nước với tỷ lệ tán thành 93,13%.

Nghị quyết do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký và có hiệu lực thi hành ngay.

Theo quy định của Hiến pháp, Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ, và có thể được ủy nhiệm trong một số việc.

Sáng nay, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Bà Thịnh 62 tuổi, không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, nên vị trí của bà được kiện toàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Từ năm 1987 tới nay, các Phó Chủ tịch nước đều được cơ cấu là nữ. Bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ là nữ Phó Chủ tịch nước thứ 6 trước nay.

Bà Xuân cũng là nữ Phó Chủ tịch nước trẻ tuổi nhất vào thời điểm nhậm chức - khi mới 51 tuổi.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8-1-1970, cử nhân Sư phạm Hóa học, thạc sĩ chuyên ngành quản lý công; quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bà Xuân là cán bộ trưởng thành ở An Giang, từng có bốn năm là giáo viên trường THPT Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên; sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy.

Từ 8-2001 đến 1-2013, bà làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Từ 2-2013 đến 11-2013, bà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó đảm nhận cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang từ tháng 10-2015 đến nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày