Bắc Giang: Trường Trung cấp Phật học tỉnh khai giảng khóa III năm học 2023-2027

Hòa thượng Thích Thiện Văn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bắc Giang phát biểu tại lễ khai giảng
Hòa thượng Thích Thiện Văn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bắc Giang phát biểu tại lễ khai giảng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ khai giảng khóa III năm học 2023-2027 vào ngày 23-10 tại chùa Đại Giáp (X.Đại Lâm, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tham dự buổi lễ khai giảng có Hòa thượng Thích Thiện Văn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bắc Giang; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang; Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban ngành tỉnh Bắc Giang, địa phương sở tại cùng các thầy cô giáo, Tăng Ni sinh và Phật tử gần xa...

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang

Được biết, kể từ khi thành lập đến nay, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bắc Giang đã tuyển sinh được 3 khóa. Số Tăng Ni sinh theo học ngày một tăng lên, trong đó khóa III có 72 Tăng Ni sinh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Hòa thượng Thích Thiện Văn cho biết, trong những năm qua, nhà trường đã không ngừng cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học. Tại đây, Hòa thượng cũng đề nghị với UBND tỉnh Bắc Giang chuyển trường Trung cấp Phật học từ chùa Hồng Phúc (P.Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) sang địa điểm mới là chùa Đại Giáp (X.Đại Lâm, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang)...

Quang cảnh buổi lễ khai giảng

Quang cảnh buổi lễ khai giảng

Bên cạnh việc xây dựng một ngôi trường độc lập chuyên trách về đào tạo Phật học cho các thế hệ Tăng, Ni sinh, nhà trường cũng sẽ tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, phụ đạo, mở các buổi chuyên đề ngoại khóa để nâng cao nhận thức cho Tăng, Ni sinh; liên kết với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức giảng dạy môn Pháp luật Việt Nam, Luật Tín ngưỡng tôn giáo cho Tăng Ni sinh theo học tại trường...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày