Học viện Phật giáo VN tại Huế khai giảng năm học mới 2023-2024

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024
Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 25-9, tại Hội trường Hoa sen thuộc Cơ sở 2 (P.An Tây, TP.Huế), Học viện Phật giáo VN tại Huế tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024.
Chư tôn đức chứng minh lễ khai giảng
Chư tôn đức chứng minh lễ khai giảng

Tham dự lễ khai giảng có Trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường Trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; chư tôn đức Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành Học viện; giảng viên cùng hơn 500 Tăng Ni sinh các khóa cử nhân và sau đại học.

Thượng tọa Thích Nguyên Thành phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Nguyên Thành phát biểu khai mạc

Sau nghi thức niệm Phật và tưởng niệm nhị vị cố Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện phát biểu khai mạc.

“Học viện Phật giáo VN tại Huế luôn trung thành với con đường giáo dục Giới - Định - Tuệ hay Văn - Tư - Tu, kết hợp giữa nội điển và ngoại điển nhằm mục đích đào tạo Tăng Ni sinh có đủ khả năng hộ đạo, hộ đời”, Thượng tọa nhấn mạnh.

Dịp này, Thượng tọa Phó Viện trưởng Thường trực cũng nhắn nhủ đến Tăng Ni sinh đang theo học tại Học viện, rằng kiến thức Phật học và thế học mà Học viện cung cấp là những kiến thức căn bản, là bước đầu để Tăng Ni sinh nghiên cứu, tự khai mở thế giới học mênh mông. Ngoài học vấn, Tăng Ni sinh phải thực hành công phu Tư tuệ và Tu tuệ để xứng đáng với sự kỳ vọng của Giáo hội.

Hơn 500 Tăng Ni sinh tham dự lễ khai giảng năm học mới
Hơn 500 Tăng Ni sinh tham dự lễ khai giảng năm học mới

Báo cáo tổng kết, Thượng tọa Thích Nguyên Đạt, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng đào tạo hệ Sau Đại học cho biết, từ năm 1997 đến nay, Học viện đã đào tạo 10 khóa cử nhân Phật học và 1 khóa thạc sĩ với hơn 1.500 Tăng Ni sinh viên tốt nghiệp. Hiện nay, có hơn 400 sinh viên hệ Cử nhân và Sau Đại học đang theo học. Cấp cử nhân có 4 khóa XI, XII, XIII, XIV; cấp thạc sĩ có 61 học viên gồm hai khóa II và III.

Nhằm đáp ứng công tác nghiên cứu khoa học, tại cơ sở 1 của Học viện - tọa lạc tại chùa Hồng Đức đã thành lập Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu với mục đích nghiên cứu, trao đổi học thuật, lưu trữ thư tịch và đào tạo chuyên sâu.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh trao học bổng Trí Quang đến Tăng Ni sinh có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh trao học bổng Trí Quang đến Tăng Ni sinh có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh

Báo cáo cho biết, trong kế hoạch triển khai, Học viện phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học "Thiền phái Liễu Quán - Lịch sử hình thành và phát triển"; Xây dựng tòa hiệu bộ, thiền đường và nội xá Ni; Tổ chức tuyển sinh thạc sĩ 2 chuyên ngành Văn học Phật giáo và Hán Nôm; Kiện toàn cơ cấu tổ chức về nhân sự, quy chế, chương trình đào tạo các cấp Học viện.

Tại lễ khai giảng, Hội đồng Điều hành Học viện đã trao học bổng Trí Quang đến các Tăng Ni sinh ưu tú, đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển cử nhân Phật học khóa XIV.

Hòa thượng Thích Hải Ấn ban huấn từ

Hòa thượng Thích Hải Ấn ban huấn từ

Huấn từ tại buổi lễ, Hòa thượng Viện trưởng nhắn nhủ đến Tăng Ni sinh muốn bước tới chân trời cao rộng cần phải có kiến thức Phật học và thế học, phải luôn ghi nhớ châm ngôn của Học viện để hoàn thiện tâm nguyện tu tập của bản thân nhằm có được tuệ giác mang lại lợi lạc cho tự thân và thực hành con đường hoàng dương Chánh pháp của Đức Phật.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hòa thượng Thích Hải Ấn đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự

Hòa thượng Thích Hải Ấn đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng

Lễ khai giảng diễn ra tại Hội trường Hoa Sen - Cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại Huế

Lễ khai giảng diễn ra tại Hội trường Hoa Sen - Cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại Huế

Chư Ni tham dự buổi lễ

Chư Ni tham dự buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ khai giảng

Quang cảnh buổi lễ khai giảng

Hòa thượng Viện trưởng cùng chư tôn đức Tăng Ni tham quan không gian trưng bày sách

Hòa thượng Viện trưởng cùng chư tôn đức Tăng Ni tham quan không gian trưng bày sách

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tổ đình Giác Lâm tọa lạc tại số 118 Lạc Long Quân, P.Bảy Hiền, TP.HCM

[Ảnh] Thăm lại tổ đình Giác Lâm, Di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia

GNO - Tổ đình Giác Lâm (P.Bảy Hiền, TP.HCM) là một trong những ngôi chùa cổ nhất tại vùng đất Sài Gòn - Gia Định, có nhiều tư liệu quý báu về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc tôn giáo, được xếp hạng là Di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia ngày 16-11-1988.
Thừa tự pháp của thầy

Thừa tự pháp của thầy

GNO - Trong kinh Thừa tự pháp (Kinh Trung bộ, số 3), Đức Phật dạy hàng đệ tử nên thừa tự giáo pháp của Ngài chứ không nên thừa tự tài vật của Ngài.
Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học VN

Chiêm nghiệm pháp ngữ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012)

GNO - Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Giác Ngộ online trân trọng gửi đến bạn đọc các pháp ngữ là những lời chỉ dạy của ngài, để cùng chiêm nghiệm, nghĩ về một bậc cao Tăng, nhà giáo dục, đại dịch giả kinh điển Nikaya, nhà lãnh đạo tôn giáo và tác giả, bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni.

Thông tin hàng ngày