Gia Lai: Trường Trung cấp Phật học tỉnh khai giảng năm học mới

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ khai giảng
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ khai giảng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-9, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm thứ 3 khóa IV.
Hòa thượng Thích Tâm Tường phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Tâm Tường phát biểu khai mạc

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Tâm, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; Hòa thượng Thích Tâm Tường, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hiệu trưởng nhà trường; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai và các Tăng Ni sinh đồng tham dự.

Trao Giấy khen đến Tăng sinh có thành tích xuất sắc

Trao Giấy khen đến Tăng sinh có thành tích xuất sắc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Tâm Tường đã biểu dương đội ngũ giáo thọ, giảng viên của trường đã quan tâm, chăm lo giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ và khuyến tấn Tăng Ni sinh tiếp tục trau dồi trí huệ, tập trung tu, học để hoàn thành khóa học với thành tích tu học.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai cũng đã trao Giấy khen cho những Tăng Ni sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Hòa thượng Thích Giác Tâm ban đạo từ

Hòa thượng Thích Giác Tâm ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Tâm tán thán Ban Giám hiệu nhà trường đã có nhiều sáng kiến trong việc giảng dạy, đào tạo Tăng tài cho Giáo hội. Hòa thượng cũng bày tỏ sự kỳ vọng Tăng Ni sinh học viên luôn nỗ lực học và hành để sau này phụng sự cho đạo pháp và giúp ích cho xã hội.

Trong buổi lễ khai giảng, đại diện Ban Bảo trợ học đường đã phát nguyện hộ trì cho Tăng Ni sinh đang theo học tại trường.

Ni sinh có thành tích học tập tốt được nhận Giấy khen

Ni sinh có thành tích học tập tốt được nhận Giấy khen

Được biết lớp Trung cấp Phật học khóa IV (2021-2024) có 29 Tăng, Ni sinh đang theo học. Kết quả cuối năm thứ 2 có 16 Tăng, Ni sinh đạt thành tích Giỏi; 12 Tăng, Ni sinh đạt thành tích Khá và 1 vị Trung bình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày