Bạc Liêu: 1.000 học sinh học chữ Khmer trong hè

Chiều ngày 8-8, chùa Buppharam (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đã làm lễ bế giảng lớp học chữ Khmer cho 104 học sinh. Chi phí mở lớp và tiền khen thưởng cho các em do Phật tử đóng góp.

 Chùa Buppharam (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) phát thưởng cho học sinh đạt kết quả cao trong học tập chữ Khmer

Như vậy trong mùa hè năm học 2009-2010, toàn tỉnh Bạc Liêu có gần 1.000 học sinh theo học chữ Khmer tại 22/22 điểm chùa, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu cho biết. Đây là hoạt động thường niên của các chùa Khmer ở tỉnh Bạc Liêu. Phần nhiều các điểm chùa có lượng học sinh từ 30-50, riêng các chùa Xiêm Cáng (thị xã Bạc Liêu), Buppharam, Ghôsitaram (huyện Vĩnh Lợi) và Hòa Bình cũ (huyện Hòa Bình) có trên 100 học sinh. Các chùa này nằm ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, có đủ cơ sở vật chất và giáo viên (do sư sãi đảm nhận).

Bạc Liêu: 1.000 học sinh học chữ Khmer trong hè ảnh 2
Việc dạy chữ Khmer nhằm giúp các em người dân tộc thiểu số bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc.

Các em người dân tộc được học chữ Khmer 3 tháng miễn phí. Ngoài ra nhà chùa còn hỗ trợ tập, viết, quần áo cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày