Bạc Liêu: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp triển khai công tác Phật sự

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu triển khai các công tác Phật sự
Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu triển khai các công tác Phật sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-9, tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - chùa Long Phước, Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường trực Ban Trị sự, triển khai và họp bàn các công tác Phật sự trọng tâm trong thời gian tới.

Cuộc họp thông qua một số công tác quan trọng: Tổ chức Đại giới đàn năm 2023; Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố báo cáo về việc hỗ trợ các tự viện được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tôn giáo; Trường Trung cấp Phật học báo cáo số lượng Tăng Ni sinh khóa VI; Kế hoạch tổ chức lễ vía Bố-tát Quan Thế Âm 19-9 ÂL; Thành lập Ban Kiểm soát; Báo cáo về các đề án Ban Văn hóa Trung ương và một số công tác Phật sự khác.

Về công tác tổ chức Đại Giới đàn năm 2023, chư tôn đức thảo luận và trân trọng chọn Đại Giới đàn Trí Đức, pháp hiệu của Hoà thượng Thích Trí Đức, Nguyên Trưởng ban Ban Đại diện Phật giáo thị xã Bạc Liêu, nguyên trụ trì chùa Vĩnh Hoà. Đây là Đại Giới đàn đầu tiên được tổ chức trong nhiệm kỳ mới của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Một trong những nội dung quan trọng tạo điều kiện để các tự viện hoạt động hiệu quả, đó là vấn đề giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tôn giáo. Tại cuộc họp, sau khi nghe chư tôn đức Trưởng ban Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố trong tỉnh báo cáo về tình hình giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tôn giáo của các tự viện. Thượng tọa Thích Giác Nghi hướng dẫn cách giải quyết đối với các tự viện chưa được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tôn giáo, đồng thời chỉ đạo Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ hỗ trợ để tháo gỡ những khó khăn nếu có.

Trường trung cấp Phật học Bạc Liêu đã khai giảng khóa VI lớp cao đẳng và trung cấp năm thứ nhất với tổng số 82 Tăng Ni sinh, trong đó lớp cao đẳng 33 vị, lớp trung cấp 49 vị. Số Tăng Ni sinh nội trú 55 vị (25 vị Tăng và 32 vị Ni).

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức hội thảo về Giáo dục Phật giáo; thảo luận, thông qua 4 đề án của Ban Văn hoá Trung ương: Pháp phục, Ngôn ngữ, Kiến trúc và Di sản. Phật giáo Bạc Liêu triển khai pháp phục cho chư Tăng Ni, giao cho Ban Văn hoá thực hiện.

Buổi họp đã thống nhất danh sách Ban Kiểm soát do Thượng tọa Thích Quảng Thới làm trưởng ban; thống nhất kế hoạch tổ chức lễ vía ngày Bồ-tát Quan Thế Âm…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày