Bạc Liêu: Lễ khai giảng lớp cao đẳng và Trung cấp Phật học tỉnh khóa VI (2022-2025)

Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng
Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-9, Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu đã tổ chức lễ khai giảng năm thứ nhất lớp cao đẳng và Trung cấp Phật học khóa VI (2022-2025).
Tăng Ni Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu phát nguyện trau dồi tu học trước chư tôn đức chứng minh, Ban Giám hiệu

Tăng Ni Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu phát nguyện trau dồi tu học trước chư tôn đức chứng minh, Ban Giám hiệu

Chứng minh, tham dự lễ có Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; Thượng tọa Tăng Sa Vông, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Chí, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu, Ban Giám hiệu và sự hiện diện chư vị giáo thọ sư, giảng viên.

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu trường thông qua chương trình giảng dạy năm học thứ nhất (2022-2023) gồm 11 môn học và danh sách chư vị giáo thọ sư, giảng viên phụ trách từng môn học. Số lượng Tăng Ni sinh tại lớp cao đẳng và Trung cấp Phật học khóa VI (2022-2025) gồm có: cao đẳng 25 vị và trung cấp 35 vị. Thời gian học được Ban Giám hiệu trường sắp xếp phù hợp để Tăng Ni sinh vừa tham gia lớp học vừa đảm bảo được các thời khóa tu tập.

Cung đối trước chư tôn đức chứng minh, đại diện Tăng Ni sinh dâng lời phát nguyện nỗ lực học tập, cố gắng trau dồi phẩm hạnh, góp phần phát triển Phật pháp, không phụ sự kỳ vọng của chư tôn đức giáo thọ sư, các giảng viên nhất là Ban Trị sự đã xây dựng nên ngôi trường khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng Ni sinh học tập.

Đại biểu, Tăng Ni sinh tại buổi lễ

Đại biểu, Tăng Ni sinh tại buổi lễ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Nghi đã rất vui mừng với những thành tựu của ngành giáo dục Phật giáo tỉnh nhà là sự kế thừa của Hòa thượng Thích Huệ Hà người sáng lập Trường Trung cấp Phật học.

Thượng tọa cũng tán thán công đức của Thượng tọa Thích Phước Chí - Hiệu trưởng trường, đã tiếp tục duy trì sự nghiệp Giáo dục Phật giáo đến ngày hôm nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vạn sự tùy duyên - Ảnh minh họa

Sống tùy duyên có thụ động, tiêu cực?

GNO - Tôi đi chùa và thường nghe mọi người bảo nhau là mọi chuyện cứ tùy duyên. Xin hỏi, tùy duyên là thế nào? Quan niệm ấy có thụ động, tiêu cực vì tợ như buông xuôi, phó mặc cho chuyện gì đến sẽ đến?
Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Cầu siêu người chết đã lâu, họ có lợi gì không?

GNO - Phật giáo Nguyên thủy cho rằng sau khi chết thì thần thức liền tái sanh. Phật giáo Phát triển cho rằng có thể trải qua tối đa là 49 ngày thì thần thức cũng theo nghiệp mà tái sanh vào lục đạo. Vậy thì sau 49 ngày hay người thân đã chết lâu rồi mà tổ chức lễ cầu siêu để cho các vong linh ấy siêu thoát là sao?
Ảnh: Đăng Huy

Một nhà hạnh ngộ

GNO - Gia đình họ Bàng có bốn thành viên, hai ông bà, một người con trai, một người con gái là Linh Chiếu. Sau khi ngộ đạo cả nhà sống như người tu, cô Linh Chiếu đan giỏ nuôi cha, người con trai làm ruộng nuôi mẹ. Tất cả đều tu tập và có thể sống chết tự tại. Thật hiếm có!

Thông tin hàng ngày