Bạc Liêu: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ mua vắc-xin phòng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thực hiện tinh thần thông bạch của Trung ương GHPGVN về hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức quyên góp ủng hộ mua vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19, Ban Trị sự tỉnh Bạc Liêu ủng hộ...

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đóng góp ủng hộ Hội đồng Trị sự GHPGVN số tiền 100 triệu đồng, cùng 3 vị Ủy viên Hội đồng Trị tại địa phương cũng thực hiện đóng góp theo tinh thần thông bạch; Phật tử chùa Long Phước ủng hộ 40 triệu đồng, Ban Trị sự GHPGVN TP.Bạc Liêu ủng hộ đến Ủy ban MTTQVN TP.Bạc Liêu 50 triệu đồng.

Tổng cộng số tiền ủng hộ đợt này trên 300 triệu đồng.

Ngoài các hoạt động Phật sự trong lĩnh vực từ thiện xã hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh còn tham gia xây dựng chính quyền đoàn thể.

Qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có 2 vị trúng cử vào Hội đồng Nhân dân tỉnh là Thượng tọa Tăng SaVong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự phụ trách Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer (tái cử); Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày