Bạc Liêu: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Vĩnh Lợi lần thứ V (2021-2026)

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Vĩnh Lợi ra mắt đại hội, đây là đơn vị đầu tiên của Giáo hội tỉnh tổ chức đại hội
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Vĩnh Lợi ra mắt đại hội, đây là đơn vị đầu tiên của Giáo hội tỉnh tổ chức đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ V (nhiệm kỳ 2021-2026) vào sáng 9-10, tại chùa Giác Hoa (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi).

Chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện, thị.

Lãnh đạo chính quyền có các ông: Nguyễn Thanh Dũng, Phó trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan huyện và địa phương sở tại.

Các đại biểu tham dự đại hội đại biểu Phật giáo huyện Vĩnh Lợi lần thứ V (2021-2026)

Các đại biểu tham dự đại hội đại biểu Phật giáo huyện Vĩnh Lợi lần thứ V (2021-2026)

Đại đức Thích Giác Nhựt, Trưởng ban Tổ chức đại hội phát biểu khai mạc; Thượng tọa Tăng Sa Vong, Phó trưởng Ban Trị sự đọc thư chúc mừng đại hội của Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, vì dịch bệnh Hòa thượng không thể có mặt, tuy nhiên Hòa thượng vẫn thường xuyên liên lạc trao đổi, thảo luận có ý kiến, thống nhất trên cương vị và trách nhiệm của Trưởng ban Trị sự.

Báo cáo hoạt động Phật sự khóa IV (2016-2021) cho biết Ban Trị sự huyện hiện quản lý 18 cơ sở tự viện, trong đó có 3 chùa Nam tông Khmer và 4 sa-la với tổng số 154 Tăng Ni, trong đó gồm 1 Hòa thượng, 4 Thượng tọa và 2 Ni sư.

Trường Trung cấp Phật học phân hiệu Bắc tông có 50 Tăng Ni sinh, Phân hiệu Nam tông Khmer có 30 Tăng sinh. Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử cùng các tự viện mở các đạo tràng tu học dành cho Phật tử như: Chùa Giác Hoa mở khóa tu mùa hè và đạo tràng mỗi tháng sinh hoạt 2 kỳ. Đại lễ Phật đản các năm trước có tổ chức xe hoa, các kỳ lễ truyền thống tại các tự viện tổ chức trang nghiêm long trọng, trong nhiệm kỳ đã tổ chức khánh thành 3 tự viện; Chùa Giác Hoa xây dựng tượng Phật Dược Sư cao 40m, chùa Hưng Thiện với Thánh tượng Quán Âm cao 42,5m.

Công tác TTXH được thực hiện với tổng giá trị trên 19 tỷ đồng.

Tại đại hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã trao tặng Bằng công đức đến tập thể Ban Trị sự và 5 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp và hoàn thành công tác Phật sự nhiệm kỳ qua.

Chư tôn đức tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Vĩnh Lợi ra mắt đại hội

Chư tôn đức tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Vĩnh Lợi ra mắt đại hội

Sau khi Đại đức Thích Giác Nhựt tuyên bố mãn nhiệm và giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ V, Thượng tọa Thích Giác Nghi, thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu, biểu quyết tán thành với 1 vị Thượng tọa chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Lợi nhiệm kỳ V (2021-2026) với 8 thành viên, Thường trực có 6 vị do Đại đức Thích Giác Nhựt tiếp tục làm Trưởng ban. Tân Ban Trị sự ra mắt đại hội và Đại đức Thích Giác Nhựt phát nguyện nhận nhiêm vụ.

Ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khẳng định thành tựu kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh mà huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp tích cực của Ban Trị sự, Tăng Ni và đồng bào Phật tử. Ông mong rằng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động Phật sự, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định.

Thượng tọa Thích Giác Nghi thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh phát biểu chỉ đạo
Thượng tọa Thích Giác Nghi thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh phát biểu chỉ đạo

Thượng tọa Thích Giác Nghi thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh phát biểu kỳ vọng nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự huyện sẽ hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, tuân thủ Hiến chương GHPGVN và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Trị sự cấp huyện do Trung ương Giáo hội ban hành. Ban Trị sự cần nỗ lực tập trung trí tuệ thực hiện thành công chương trình hoạt động Phật sự khóa V. Thượng tọa cũng mong các cấp lãnh đạo hỗ trợ và quan tâm giúp đỡ để Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Lợi nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt công tác Phật sự.

Nghị quyết đại hội được thông qua vào lúc 10 giờ cùng ngày và sẽ được phổ biến trong Tăng Ni, Phật tử toàn huyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày