Bạc Liêu: Ký kết phối hợp quản lý về sinh hoạt tôn giáo...

GNO - Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng ngày 2-8, tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh - chùa Long Phước (P.5, TP.Bạc Liêu) đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh với Ban Trị sự GHGPGVN tỉnh và Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh.

ANHTT (1).JPG

Ký kết với bên về những quy định chung về phối hợp quản lý về sinh hoạt tôn giáo...

Tham dự có các ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh; Hồ Hoàng Cánh, Phó Trưởng ban Dân tộc -Tôn giáo; Trưởng Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các ngành có liên quan.

Về phía Ban Trị sự tỉnh có: ĐĐ.Thích Giác Nghi, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS; TT.Thích Quảng Thới, Phó Trưởng BTS; NS.Thích nữ Diễu Nghĩa, Phó Trưởng BTS và chư tôn đức Tăng Ni cùng chư vị trong Ban Thường trực BTS; Hội ĐKSSYN có TT.Tăng SaVong, Phó Trưởng BTS, Phó Chủ tịch Hội và chư tôn đức trong Hội ĐKSSYN.

Các bên đã thảo luận dự thảo quy chế phối hợp gồm 3 chương và 7 điều, với những quy định chung, nội dung, trách nhiệm, tổ chức thực hiện, trong đó có việc phối hợp quản lý về sinh hoạt tôn giáo, giải quyết hồ sơ xin giao đất, cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.

ANHBA.JPG

Chư Tăng Ni thuộc BTS Phật giáo tỉnh Bạc Liêu tham dự

Sau khi thảo luận, góp ý của đại biểu, ông Trần Hoàng Duyên, TT.Tăng SaVong và ĐĐ.Thích Giác Nghi đã kế kết quy chế nói trên.

Được biết, quy chế phối hợp được thực hiện trong một năm đầu, các bên sẽ cùng nhau xem xét, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

                                                                                                      Tĩnh Toàn   

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày