Bạc Liêu: Sơ kết Phật sự & khởi công xây trụ sở BTS tỉnh

GNO - Ngày 3-7, tại hội trường chùa Long Phước (TP.Bạc Liêu), BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2018.

Chứng minh, tham dự có HT.Lý SaMouth, HT.Hữu Hinh, TV HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Huệ Trí, UVTT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh, các ban trực thuộc, Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố và trụ trì các tự viện trong tỉnh.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Đinh Văn Mãnh, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh; Danh Chánh Nghĩa, Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh.

ANHBL (3).JPG

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị

HT.Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc hội nghị; TT.Thích Phước Chí, UV HĐTS, Phó trưởng BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh báo cáo hoạt động của Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh. Theo đó, đã tổ chức lễ bế giảng và cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho 116 Tăng Ni sinh Cao đẳng vả Trung cấp Phật học khóa IV, cấp 22 chứng nhận lớp Luật ni khóa I, đã có thông báo chiêu sinh khóa mới đến thượng tuần tháng 9-2018 sẽ nhập học.

 NS.Thích nữ Diệu Nghĩa, Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới báo cáo tình hình hoạt động của Phân ban; SC.Thích nữ Nghiêm Thành, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính báo cáo thu chi ngân sách GHPGVN tỉnh cụ thể từng khoản, hạng, mục.

ANHBL (2).JPG

HT.Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc

Theo báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 180 tự viện, được UBND tỉnh công nhận 128 cơ sở, Ban Tăng sự quản lý 666 Tăng Ni. Khóa An cư kiết hạ PL.2562 có 251 hành giả an cư. Ban Hướng dẫn Phật tử hiện có hơn 50 đạo tràng tu học và mở nhiều khóa tu, đặc biệt có các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên. Ban Hoằng pháp tổ chức 16 lượt thuyết giảng, Ban Nghi lễ tổ chức 3 đại trai đàn chẩn tế, tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2562, lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm và Lễ hội Quan Âm Nam Hải.

Ban Văn hóa biên tập lịch sử 15 ngôi chùa, Ban Thông tin - Truyền thông có hệ thống tổ chức từ tỉnh đến huyện và Tổ chuyên trách phục vụ chuyển tải thông tin hoạt động Phật sự kịp thời, Ban Từ thiện Xã hội thực hiện tổng giá trị hơn 14,5 tỉ đồng. Hoạt động trùng tu tái thiết tự viện trong tỉnh hơn 14 tỉ đồng.

ANHBL (1).JPG

ĐĐ.Thích Giác Nghi trình bày báo cáo trước hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, góp ý bổ sung vào dự thảo báo cáo và đóng góp vào chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. Ban Thư ký triển khai quyết định của Ban Trị sự GHPGVN chuẩn y thành phần nhân sự Ban Quản lý xây dựng trụ sở Ban Trị sự tỉnh tại chùa Long Phước do HT.Thích Huệ Trí làm Trưởng ban.

Tại hội nghị, ông Đinh Văn Mãnh, thay mặt Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phát biểu, ghi nhận và biểu dương thành quả của Ban Trị sự cùng với việc hưởng ứng tích cực các chương trình do UBMTTQVN phát động. Ông cũng đề xuất một số nội dung gắn liền hoạt động của BTS với các chương trình hành động của MTTQVN tiến tới Đại hội MTTQ các cấp vào quí I-2019.

ANHBL (4).JPG

Chư tôn đức tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

HT.Thích Huệ Trí đúc kết hội nghị và trực tiếp giải quyết một số vấn đề được đặt ra đồng thời có ý kiến chỉ đạo thực hiện tốt công tác Phật sự 6 tháng cuối năm.

HT.Lý SaMourth ban đạo từ cho hội nghị, mong muốn chư tôn đức luôn thành viên trong BTS đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bạc Liêu lần thứ V đã đề ra. 

Tĩnh Toàn

Khởi công xây trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu

Sáng ngày 2-7, tại khuôn viên chùa Long Phước (P.5, TP.Bạc Liêu), BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

ANHB (2).JPG
Chư tôn đức nguyện hương

Thực hiện nghi thức lễ khởi công có HT.Thích Huệ Trí, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; HT.Thích Trí Phát, Chứng minh BTS tỉnh Sóc Trăng, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS các huyện và trụ trì các tự viện trong tỉnh.

Tại hiện trường, chư tôn đức thực hiện nghi thức nguyện hương, tụng kinh và sái tịnh.

Được biết, công trình Văn phòng BTS có chiều cao 15m, gồm 1 trệt và 1 tầng lầu với nhiều hạng mục gồm các phòng làm việc cho BTS và các Ban trực thuộc, phòng họp, hội trường... được xây dựng trên mặt bằng có diện tích 830m2, tổng kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 8 tỉ đồng.

ANHB (1).JPG
Nghi thức động thổ khởi công xây dựng

Hợp đồng thi công được Ban Trị sự giao cho nhà thầu Phạm Cao Trí tỉnh Cà Mau thực hiện, dự kiến đến ngày 5-1-2019 đơn vị thi công sẽ bàn giao tầng trệt, đến ngày 14-4-2019 bàn giao toàn bộ công trình cho Ban Trị sự.

                                                                                                T.T

                                              

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày