Bắc Ninh: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và trình dự án xây dựng ngôi Tam bảo chùa Phúc Lâm

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn và Thượng tọa Thích Thanh Sơn trao quyết định đến Đại đức Thích Thanh Đức
Thượng tọa Thích Thanh Tuấn và Thượng tọa Thích Thanh Sơn trao quyết định đến Đại đức Thích Thanh Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-1, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và trình dự án xây dựng ngôi Tam bảo chùa Phúc Lâm (tổ dân phố Liễu Ngạn, P.Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh).
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư; Thượng tọa Thích Thanh Phương, Ủy viên Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Sủi (TP.Hà Nội); Thượng tọa Thích Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh; Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni các tự viện; đại diện lãnh đạo địa phương.

Ông Nguyễn Gia Chuẩn phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Gia Chuẩn phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Gia Chuẩn, Chi ủy viên, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Liễu Ngạn phát biểu khai mạc nêu lại đôi nét lịch sử chùa Phúc Lâm, gắn bó lâu đời với đời sống tâm linh, văn hóa của nhân dân Liễu Ngạn và vùng đất cổ Luy Lâu, Kinh Bắc.

Ông Nguyễn Thắng Gia, Trưởng ban Kiến thiết – Xây dựng chùa Phúc Lâm giới thiệu về quá trình tái thiết, xây dựng chùa Phúc Lâm. Theo đó, qua hơn 10 năm tu tập và sinh hoạt tại chùa Phúc Lâm, Đại đức Thích Thanh Đức đã trải qua nhiều thử thách, gian nan, hoàn thành các chương trình đào tạo Phật học, luôn nghiêm trì giới luật, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương Giáo hội, pháp luật của Nhà nước và được Phật tử, nhân dân tin yêu.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhuận Hữu, Ủy viên Ban Thường trực, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Lâm.

Theo Quyết định số 108, ngày 25-12-2025 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh bổ nhiệm Đại đức Thích Thanh Đức làm trụ trì chùa Phúc Lâm.


Thượng tọa Thích Thanh Tuấn và Thượng tọa Thích Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Lâm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh đến Đại đức tân trụ trì.

Đại đức Thích Thanh Đức phát nguyện nhận nhiệm vụ

Đại đức Thích Thanh Đức phát nguyện nhận nhiệm vụ

Phát nguyện tại buổi lễ, Đại đức Thích Thanh Đức nhận lãnh trọng trách trụ trì với tâm nguyện phụng sự Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, gìn giữ ngôi già-lam quê hương ngày càng trang nghiêm, thanh tịnh.

Ông Nguyễn Tiến Trung, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Liễu Ngạn phát biểu chúc mừng tân trụ trì và định hướng công tác xây dựng ngôi Tam bảo chùa Phúc Lâm.

Đạo từ, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, nghiệp sư của Đại đức tân trụ trì nhấn mạnh vai trò của người trụ trì, là nhịp cầu nối liền giữa Giáo hội với nhân dân, giữa đạo pháp với dân tộc.

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn ban đạo từ

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn ban đạo từ

Dịp này, Thượng tọa tha thiết kêu gọi mỗi người, tùy theo khả năng và nhân duyên, cùng chung tay góp công, góp của, góp trí tuệ để ngôi già-lam Phúc Lâm sớm được hoàn thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày