Bắc Ninh: Tăng Ni dự hội nghị phổ biến pháp luật

GNO - Sáng 11-9, tại hội trường chùa Đại Thành, BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ban chức sự trường hạ chùa Đại Thành và chùa Dâu long trọng tổ chức hội nghị phổ biến chính sách pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo 2015.

bacninh.jpg
Hội nghị diễn ra sáng qua, 11-9
Đại lão HT.Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN; TT.Thích Thanh Phụng, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh bắc Ninh; TT.Thích Thanh Trung, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh bắc Ninh, cùng chư tôn đức Tăng Ni tại trường hạ chùa Đại Thành, chùa Dâu tham dự.Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bắc Ninh; ông Đinh Xuân Vinh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh cùng các chuyên viên Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, UBMTTQVN tỉnh Bắc Ninh tham dự.Khai mạc hội nghị có 117 đại biểu là chư tôn đức Tăng Ni trong BTS PG tỉnh, trưởng - phó ban các BTS PG huyện, thị xã, thành phố và chư tôn đức Tăng Ni tại trường hạ chùa Đại Thành, chùa Dâu.Tại hội thảo ông Đinh Xuân Vinh đã có bài phát biểu, khẳng định, Phật giáo kế thừa và phát huy tinh thần luôn đồng hành cùng dân tộc. Ông Vinh cho biết, công tác tuyên truyền sâu rộng trong đồng bào các tôn giáo, dân tộc về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo ông Vinh, đây cũng là dịp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ đồng bào các dân tộc, tôn giáo tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội - góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.Ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự đồng tình rất cao với bản báo cáo tổng kết tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Các đại biểu đã thẳng thắn góp ý về những vấn đề ngoài các hoạt động tuyên truyền mang tính chất chuyên đề, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, Ban Tôn giáo, UBMTTQ tỉnh cũng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ đến đời sống, tín ngưỡng, tôn giáo, giúp đỡ  Tăng Ni về địa phương hoạt động theo quy định của chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã ban hành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày