Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thị ủy Hoàng Mai thăm các chùa

GNO - Sáng 11-8, nhân Lễ Vu lan Báo hiếu Phật lịch 2563 -  Dương lịch 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An do ông Phan Thanh Đoài, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tới chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo H.Quỳnh Lưu và các Tăng Ni, Phật tử tại chùa An Thái (Quỳnh Lưu), chùa Càn Môn (TX.Hoàng Mai), chùa Cổ Am (Diễn Châu).

01.jpg


Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa An Thái

Thay mặt đoàn, ông Phan Thanh Đoài gửi lời chúc mừng tới các Tăng Ni, Phật tử mùa Vu lan Báo hiếu an lạc.

Ông Đoài ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Tăng Ni và đồng bào Phật tử - nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, mong muốn và tin tưởng trong thời gian Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội.

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo H.Quỳnh Lưu, Đại đức Thích Minh Hải và trụ trì các chùa bày tỏ tình cảm và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp, ngành đối với hoạt động Phật sự của Phật giáo địa phương.

02.jpg

Đoàn Thị ủy Hoàng Mai thăm và chúc mừng Vu lan tại chùa Càn Môn

* Đoàn lãnh đạo Thị  ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Hoàng Mai  do ông Đàm Hữu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các Tăng, Ni, Phật tử tại chùa Càn Môn nhân Đại lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019 và một số chùa  trên địa bàn. Cùng đi có lãnh đạo UBMTTQVN thị xã, Phòng Nội vụ thị xã.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày