Bàn giao 20 căn nhà tình thương chào mừng Phật đản

GNO - Thiết thực chào mừng Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hợp Quốc 2019 được tổ chức tại Việt Nam, trong hai ngày 8, 9-5, Ban TTXH Phật giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức bàn giao 20 căn nhà tình thương tại các địa phương.

DSC_2856.JPG

TT.Thích Quảng Lộc bàn giao nhà đến hộ nghèo

Theo đó, TT.Thích Quảng Lộc, Phó trưởng BTS, Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh Tiền Giang kết hợp Phân ban Ni giới và các tự viện: chùa Phật Ân (trụ sở Trường TCPH tỉnh Tiền Giang), chùa Sắc tứ Long An (H.Cai Lậy), niệm Phật đường Liên Hoa (H.Chợ Gạo) tổ chức bàn giao 20 căn nhà tình thương đến bà con gặp khó khăn về nhà ở tại các H.Cái Bè, Cai Lậy và Chợ Gạo.

Ngày 8-5, đoàn đến bàn giao căn nhà đến gia đình chị Võ Thị Thu Vân, ngụ ấp Tân Thiện, xã Tân Phong (H.Cái Bè) và gia đình ông Võ Văn Tuấn, ngụ xã Bình Phú (H.Cai Lậy). Ngày 9-5, đoàn Ban TTXH Phật giáo tỉnh chia làm hai hướng: Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang do TN.Thích Nữ Tịnh Nghiêm cùng các Ni sư trong Phân ban đến trao căn nhà đến gia đình chị Nguyễn Thị Phiên, ngụ tại ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Long, H.Cai Lậy.

23fbf5b7359ad0c4898b.jpg

NT.TN Tịnh Nghiêm cùng đoàn Phân ban Ni giới tỉnh trao nhà đến hộ nghèo

Đoàn TT.Thích Quảng Lộc cùng chư tôn đức trong Ban TTXH Phật giáo tỉnh, Thường trực BTS Phật giáo H.Chợ Gạo và ĐĐ.Thích Minh Phước, trụ trì niệm Phật đường Liên Hoa, đến bàn giao 5 căn nhà tại xã Bình Phục Nhứt và 12 căn tại xã Xuân Đông (H.Chợ Gạo).

Mỗi căn nhà, Ban TTXH Phật giáo tỉnh Tiền Giang tài trợ 30 triệu đồng, ngoài ra, thân nhân của các gia đình đóng góp thêm để các căn nhà xây dựng được khang trang và tiện nghi hơn.

DSC_2868.JPG
Trao quyết định tặng nhà tình thương đến hộ khó khăn nhân mùa Phật đản

Dịp này, ĐĐ.Thích Minh Phước tài trợ cho 7 gia đình Phật tử địa phương thiết kế vườn Lâm-tỳ-ni tại tư gia đón mừng Phật đản.

 Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày