Bàn giao cầu bê-tông, tặng xe lăn đến người khuyết tật

GNO - Nhân Đại lễ Phật đản, ngày mùng 8-4-Canh Tý, ĐĐ.Thích Minh Trí, trụ trì chùa Long Bửu, xã Nhị Long (H.Càng Long, Trà Vinh) khởi công xây dựng cầu bê-tông.

95340215_1817818788355732_3485007794791251968_n.jpg

ĐĐ.Thích Minh Trí khởi công xây dựng cầu bê-tông

Theo đó chùa Long Bửu kết hợp với lãnh đạo H.Càng Long, xã Tân An bà con nhân dân địa phương thực hiện lễ khởi công xây cầu bê-tông cho bà con địa phương.

Được biết, cây cầu có chiều dài 15 mét, chiều rộng 2,2 mét rộng, với tổng kinh phí xây dựng 65 triệu đồng do các mạnh thường quân gần xa, trong và ngoài nước ủng hộ chi phí vật tư xây dựng, bà con tham gia đóng góp công thợ và ngày công xây dựng.

Ph.V

* Được sự tài trợ của tổ chức từ thiện “Trả lại tuổi thơ” của Hoa Kỳ, ngày 29-4, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi (NKT&TMC) tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ H.Phú Vang (TT Huế) tổ chức trao 13 chiếc xe lăn. Mỗi chiếc xe có giá trị 2,6 triệu đồng (khoảng 200 USD).

unnamed (1).jpg

Trao 13 xe lăn cho người khuyết tật khó khăn đi lại ở Phú Vang

Trước đó, ngày 21-4, Hội Bảo trợ NKT và TMC tỉnh TT Huế đã trao 20 chiếc xe lăn này cho người khuyết tật ở thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang.

                                                             Tin, ảnh: Xuân Trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long làm việc phiên đầu tiên - Ảnh: Pháp Trí/BGN

Vĩnh Long: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 làm việc phiên đầu tiên

GNO - Chiều nay, 22-5, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (P.Nguyệt Hóa). Đây là đơn vị cấp tỉnh, thành thứ 3 khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (sau tỉnh Đồng Tháp và TP.Cần Thơ) tiến hành tổ chức đại hội.
Sông Hương mùa Phật đản Phật lịch 2570 - Ảnh: Quảng Điền/BGN

[Ảnh] Phật đản về trên đất cố đô

GNO - Những ngày đầu tháng Tư âm lịch, không khí Phật đản đã trở nên rộn ràng trên mảnh đất thiền kinh, từ lễ đài nơi Quốc tự Diệu Đế được thiết trí, trang hoàng trang nghiêm để cử hành lễ Mộc dục trước khi cung thỉnh tôn tượng đản sanh cho đến các điểm công cộng đều được thiết trí chu đáo.

Thông tin hàng ngày