Ban Giáo dục GHPGVN TP.HCM sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và thảo luận nhiều Phật sự

Thượng tọa Thích Quang Thạnh chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự của Ban Giáo dục GHPGVN TP.HCM
Thượng tọa Thích Quang Thạnh chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự của Ban Giáo dục GHPGVN TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 8-8, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai Phật sự 6 tháng cuối năm 2023 dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM.
Chư tôn đức Thường trực Ban Giáo dục TP.HCM chủ tọa hội nghị

Chư tôn đức Thường trực Ban Giáo dục TP.HCM chủ tọa hội nghị

Cùng sự tham dự của chư tôn đức Thường trực, thành viên Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Ban Bảo trợ trực thuộc.

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Trưởng ban, hội nghị đã xem video clip báo cáo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Giáo dục TP.HCM có nhiều hoạt động thành tựu

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Giáo dục TP.HCM có nhiều hoạt động thành tựu

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Ban Giáo dục TP.HCM dưới sự chỉ đạo của Thượng tọa Trưởng ban, nhiều Phật sự vận hành vào nề nếp, đồng bộ và hoàn thành tốt các Phật sự đề ra. Trong đó, hoạt động hành chánh văn phòng, đã tổ chức phân công Ban Thư ký và văn phòng trực mỗi ngày trong tuần; tổ chức các buổi hợp chuẩn bị cho công tác viếng thăm, làm việc với Ban Trị sự, Ban Chủ nhiệm Trường Sơ cấp Phật học, Trường Trung cấp Phật học TP.HCM, cùng Tăng Ni sinh; giải quyết công tác hành chánh liên quan về tạm ngừng hoạt động Lớp Sơ cấp Phật học H.Bình Chánh do thiếu người học; giải quyết nhân sự của Ban xin từ chức; triển khai công tác thiết trí xe hoa tham gia Đại lễ Phật đản và Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức.

Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã tổ chức đoàn thăm Ban Trị sự, Ban Chủ nhiệm, Tăng Ni sinh Lớp Sơ cấp Phật học các quận huyện nhằm kết nối, lắng nghe chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự, Ban Chủ nhiệm, Tăng Ni tại địa phương về tình hình tu học, chương trình thăm từ ngày 8-3-2023 đến 9-3-2023, đã cúng dường 118 triệu đồng và tạo được hiệu ứng tốt. Ban Giáo dục đã thiết trí xe hoa tham gia diễu hành cúng dường Phật đản Phật lịch 2567 và Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký tại hội nghị

Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký tại hội nghị

Hướng đến Đại giới đàn Bửu Huệ dự kiến tổ chức vào ngày 17-11 – 23-11-2023, Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM phân công Ban Giáo dục soạn thảo bộ đề thi vấn đáp trình Hòa thượng Trưởng ban Trị sự và Ban Thường trực; chư tôn đức Ban Giáo dục cũng giảng dạy cho giới tử tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự.

Ngoài ra, Ban Giáo dục cũng tổ chức và tham gia các hoạt động khác như: Viếng lễ tang, tưởng niệm chư tôn thiền đức tiền bối; chư tôn đức Thường trực tham gia mỗi kỳ Bố-tát, Thường trực Ban Giáo dục thăm, đảnh lễ Đức Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự TP.HCM và Ban Giáo dục; thăm Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Lệ Trang để đảnh lễ, lắng nghe định hướng về ngành giáo dục; tham gia các hoạt động Phật sự do các Ban Trị sự quận huyện, ban chuyên môn tổ chức.

Chư tôn đức Ban Thường trực tham dự

Chư tôn đức Ban Thường trực tham dự

Về hoạt động Ban Bảo trợ, qua 2 đợt ra mắt, 345 thành viên đã đóng góp số tiền trên 400 triệu đồng và 6 tháng qua, Ban Giáo dục phối hợp Ban Bảo trợ ủng hộ các hoạt động liên quan công tác giáo dục với tổng số tiền 350 triệu đồng.

Chương trình Phật sự 6 tháng cuối năm 2023, Ban Giáo dục đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Ban tiếp tục tham gia và đóng góp các hoạt động sự do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức và chỉ đạo; tham gia đóng góp công tác cho Đại giới đàn Bửu Huệ do Ban Trị sự TP.HCM tổ chức; trình Ban Thường trực về quy chế hoạt động của Ban Giáo dục TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027); xem xét về nhu cầu mở các khóa lớp, trường Sơ cấp, trung cấp Phật học tại địa phương khi đã đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về chương trình học; thống nhất môn học của các cấp theo hệ thống giáo dục Phật giáo, đặc biệt là sơ cấp và trung cấp; tiếp tục quan tâm các kỳ thi của Trường Trung cấp Phật học TP và Sơ cấp Phật học trên địa bàn TP; tham dự các lễ tốt nghiệp của Trường Trung cấp Phật học TP và Sơ cấp Phật học, tặng thưởng cho Tăng Ni sinh xuất sắc về học lực, hành kiểm; tuyên truyền, vận động Tăng Ni sinh hiến máu nhân đạo; vận động các tự viện có điều kiện hỗ trợ nội trú cho Tăng, Ni sinh; trao quyết định Ban Bảo trợ đợt 3; in lịch và thiệp chúc mừng năm 2024.

Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó Trưởng Thường trực Ban Giáo dục TP.HCM công bố quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027)

Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó Trưởng Thường trực Ban Giáo dục TP.HCM công bố quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027)

Tại hội nghị, chư tôn đức Thường trực đã công bố quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027); công bố quyết định ban hành Quy định hoạt động văn phòng Ban Giáo dục TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027; Thượng tọa Trưởng ban Giáo dục TP.HCM cũng triển khai, chủ trì buổi thảo luận về đề án mở Trường Sơ cấp Phật học TP.HCM vào năm 2024, về khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, thảo luận về dự kiến cơ sở nội trú cho Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học…

Hình ảnh hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm, triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Giáo dục TP.HCM:

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Trưởng ban Giáo dục TP.HCM

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Trưởng ban Giáo dục TP.HCM

Thượng tọa Thích Phước Tiến góp ý kiến tại hội nghị

Thượng tọa Thích Phước Tiến góp ý kiến tại hội nghị

Thượng tọa Thích Minh Thành, Phó Trưởng ban Giáo dục TP tham gia ý kiến tại hội nghị

Thượng tọa Thích Minh Thành, Phó Trưởng ban Giáo dục TP tham gia ý kiến tại hội nghị

Biểu quyết các hoạt động Phật sự của Ban Giáo dục TP.HCM

Biểu quyết các hoạt động Phật sự của Ban Giáo dục TP.HCM

Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, Phó Trưởng ban Giáo dục TP đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, Phó Trưởng ban Giáo dục TP đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Giáo dục TP

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Giáo dục TP

Chư tôn đức thành viên Ban Giáo dục TP

Chư tôn đức thành viên Ban Giáo dục TP

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Trưởng ban Giáo dục TP.HCM

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Trưởng ban Giáo dục TP.HCM

Chư Ni thành viên Thường trực Ban Giáo dục TP.HCM

Chư Ni thành viên Thường trực Ban Giáo dục TP.HCM

Nhiều hoạt động của Ban Giáo dục TP được triển khai trong 6 tháng cuối năm 2023

Nhiều hoạt động của Ban Giáo dục TP được triển khai trong 6 tháng cuối năm 2023

Niệm Phật hồi hướng

Niệm Phật hồi hướng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày