Ban HDPT TP.HCM thăm Phật giáo 24 quận huyện

GNO - Hôm nay, 5-5, Ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) TP.HCM bắt đầu chuyến thăm và trao đổi Phật sự chuyên ngành với Phật giáo 24 quận, huyện.

Đoàn công tác Ban HDPT TP.HCM gồm chư tôn đức và cư sĩ thành viên do HT.Thích Chơn Không, Ủy viên BTS, quyền Trưởng ban HDPT TP làm trưởng đoàn sẽ thực hiện chuyến công tác từ ngày 5 đến 15-5, lần lượt tới thăm các quận, huyện.

Gia Truc.jpg


Một phiên họp chuẩn chị cho đoàn công tác đến 24 quận, huyện của Ban HDPT TP.HCM

Hoạt động thăm viếng được thực hiện với mục đích giới thiệu chương trình hoạt động Phật sự năm 2015 của Ban HDPT TP.HCM; vận động thực hiện chương trình Phật hóa gia đình, khuyến khích Phật tử tổ chức lễ hằng thuận tại tự viện; vận động thành lập Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử tại các tự viện chưa có sinh hoạt GĐPT và giải đáp các thắc mắc liên quan hoạt động chuyên ngành.

Đặc biệt, trong chương trình công tác sẽ có buổi pháp thoại và giao lưu với Phật tử khóa tu Một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình).

Theo các công văn hướng dẫn của Ban HDPT TP.HCM, ngoài làm việc với Ban Trị sự và Ủy viên phụ trách HDPT Phật giáo các quận, huyện; Ban cũng mong muốn trao đổi và làm việc với chính quyền địa phương nếu có các vướng mắc liên quan đến sinh hoạt của các đạo tràng tu học, các đơn vị GĐPT và các câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử.

Được biết, đây là lần thứ 2 kể từ năm 2003, Ban HDPT thành phố tổ chức đoàn công tác đến các quận, huyện. Lần này, trước tình hình mới và có nhiều thay đổi của đời sống xã hội nên việc trao đổi, thảo luận cần mang tính thực tiễn vào nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của hàng Phật tử tại gia nhất là Phật tử trẻ.

Gia Trúc

---------------------------------

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày