Ban Hoằng pháp T.Ư thăm trường hạ tỉnh BR-VT

GNO - Sáng ngày 28-7, đoàn chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư kết hợp Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đã đến Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm cúng dường và sách tấn hành giả Tăng Ni các trường hạ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR - VT).

bhp-15-copy.jpg

HT.Thích Quảng Hiển phát biểu chào mừng đoàn Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư

Đoàn do HT.Thích Bửu Chánh, Phó ban Hoằng pháp T.Ư làm trưởng đoàn, cùng đi có chư tôn đức Phó ban Hoằng pháp T.Ư: TT.Thích Phước Nghiêm, TT.Thích Giác Trí, TT.Thích Thiện Thuận và các thành viên.

Đón tiếp đoàn tại Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm có HT.Thích Giác Cầu, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS tỉnh; HT.Thích Quảng Hiển, Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh, chư tôn đức BTS tỉnh, Ban Chức sự các trường hạ cùng 1.300 hành giả Tăng Ni đang an cư tại 2 trường hạ của BTS tỉnh và 6 trường hạ của thị xã Phú Mỹ.

bhp-26-copy.jpg

TT.Thích Phước Nghiêm, đại diện đoàn cúng dường tịnh tài đến ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa,
Trưởng ban Tổ chức trường hạ tiếp nhận

Phát biểu chào mừng đoàn, HT.Thích Quảng Hiển bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tiên các hành giả Tăng Ni an cư của tỉnh được đón tiếp đoàn chư tôn đức Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư đến thăm hỏi và sách tấn.

Hòa thượng khẳng định, sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác của TƯGH và cũng lần đầu tiên sự kiện này xem như bước “khánh thành” cho Trung tâm Văn hoá Phật giáo Đại Tòng Lâm của tỉnh.

bhp-21-copy.jpg

HT.Thích Bửu Chánh, trưởng đoàn phát biểu buổi thăm trường hạ tỉnh BR - VT

Đại diện đoàn, HT.Thích Bửu Chánh chân thành cám ơn sự đón tiếp rất nồng hậu của BTS GHPGVN tỉnh BR - VT. Hoà thượng trưởng đoàn hy vọng sự tịnh tu, nghiêm trì giới luật của các hành giả trong 3 tháng an cư sẽ giúp cho các hành giả tăng trưởng nội lực để thực hiện sứ mệnh của người sứ giả Như Lai.

bhp-29-copy.jpg

TT.Thích Giác Trí đã có thời pháp ngắn đến các hành giả

Đại diện Ban Hoằng pháp T.Ư, TT.Thích Giác Trí đã có thời pháp ngắn đến các hành giả Tăng Ni hiện diện.

Thượng tọa nhấn mạnh đến sự nghiêm trì và giữ giới của Tăng Ni để đạo pháp mà Đức Như Lai hằng căn dặn trong kinh Di giáo luôn được trường tồn, làm hành trang trưởng dưỡng nội lực cho tự thân.

bhp-19-copy.jpg

1.300 hành giả Tăng Ni của tình BR - VT

ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh, Trưởng ban Tổ chức trường hạ tỉnh đã phát biểu tri ân đến chư tôn đức trong đoàn.

Quảng Chuyên - Nguyên Trụ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày