Ban Hoằng pháp Trung ương tuyển sinh lớp đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN tổ chức chiêu sinh chương trình đào tạo giảng sư khóa II (2022-2025) cho Tăng Ni có nhu cầu theo học chuyên ngành hoằng pháp.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương

Đối tượng tham gia là Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp các trường Phật học (cao đẳng, học viện Phật giáo) có sức khỏe, tinh thần ổn định, có tướng hảo, không bị khuyết tật.

Thời gian học trong thời gian 3 năm từ 2022 đến 2025. Học 5 buổi trong 1 tuần, 1 năm học khoảng 6 tháng (từ tháng 2-4 Âm lịch và từ tháng 8-11 Âm lịch). Tăng Ni học viên được nghỉ những ngày: 30, 1, 2, 14, 15, 16 trong tháng theo Âm lịch.

Địa điểm học và nội trú tại trụ sở lớp học đặt tại chùa Vạn Phúc, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội.

Đối với Tăng Ni ngoại tỉnh: Chư Tăng nội trú tại chùa Vạn Phúc; chư Ni nội trú tại chùa Thiên Tuế, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội.

Các Tăng, Ni học viên sẽ được Ban Tổ chức đài thọ hoàn toàn kinh phí trong thời gian tham gia khóa học.

Nội dung đào tạo của lớp giảng sư có 5 nội dung sau: Nội điển: Tăng Ni giảng sinh sẽ được bồi dưỡng những kiến thức Phật học từ căn bản đến chuyên sâu ở cả ba phần Kinh - Luật - Luận, lịch sử tư tưởng Phật giáo và khả năng ứng dụng Phật pháp trong việc tu học và hành đạo; Ngoại điển: Những kiến thức ngoại điển căn bản, cần thiết ở các lĩnh vực khác nhau, nhằm trang bị cho Tăng Ni giảng sinh những kiến thức bổ trợ, giúp cho việc học Phật, hoằng pháp hiệu quả hơn.

Nghiệp vụ giảng sư: Những kiến thức, kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ giảng sư, nghiệp vụ hoằng pháp, kỹ năng, phương pháp soạn giáo án, giáo trình, thuyết giảng, dạy học, thuyết trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào thuyết giảng; nghiên cứu khoa học, dẫn chương trình, tổ chức khóa tu, tổ chức sự kiện Phật giáo…

Thời lượng thực tập và thực hành chiếm 40% thời gian học toàn khóa được phân bố đều trong ba năm, đặc biệt năm thứ 2 và 3.

Ngoài các môn học, Tăng Ni giảng sinh còn được học chuyên đề về nội điển, ngoại điển, kinh nghiệm tu học và hoằng pháp dưới sự chia sẻ của chư tôn đức giảng sư, giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu… nhằm hoàn thiện, bổ trợ và mở rộng kiến thức nội điển, ngoại điển, nghiệp vụ Giảng sư cho Tăng ni giảng sinh.

Chương trình học đảm bảo 30% thời gian học viên tự học, 40% thời gian thực tập, 30% thời gian giảng sư, giảng viên hướng dẫn.

Phát hồ sơ, từ ngày 29-6 – 29-8-2021 (tức 20-5 đến 22-7-Tân Sửu), tiền hồ sơ thủ tục: 150.000 đồng/bộ.

Nhận hồ sơ đến hết ngày 2-12-2021 (tức ngày 28-10-Tân Sửu), tuổi sáng từ 8g đến 10g các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, tại chùa Vạn Phúc, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội (mọi thông tin liên hệ Đại đức Thích Khiết Thuần, điện thoại 0906.924.589); Chùa Bà Đá, số 3, phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội (liên hệ Ni sư Thích Đàm Hinh, điện thoại 0984.242.071).

Hình thức tuyển sinh xét tuyển, mỗi học viên dự xét tuyển phải viết và nộp một bài luận bằng bản in kèm theo hồ sơ. Câu hỏi bài luận gồm câu 1: “Hãy trình bày hiểu biết của bản thân về giáo lý duyên khởi”, câu 2: “Hãy trình bày lý tưởng xuất gia và hoằng pháp của mình”.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đại đức Thích Trí Thuần, điện thoại 0977.543.449), Email: vpdaotaogiangsu@gmail.com – Văn phòng đào tạo giảng sư, chùa Vạn Phúc; Thông tin trúng tuyển sẽ được thông báo tại tại website: daotaogiangsu.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày