Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại Trung ương họp tổng kết

Hoà thượng Thích Huệ Phước phát biểu và chủ toạ chương trình mạn đàm về công tác Hoằng pháp
Hoà thượng Thích Huệ Phước phát biểu và chủ toạ chương trình mạn đàm về công tác Hoằng pháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 24-1, Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại Trung ương tổ chức buổi họp tổng kết Phật sự năm 2020 tại chùa Từ Lâm (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đại đức Thích Thiền Trí, Phó Phân ban kiêm Chánh Thư ký phát biểu khai mạc, cho biết, đây là dịp triển khai các chủ trương và định hướng cho công tác hoằng pháp năm 2021.

Báo cáo tổng kết, Đại đức Thích Trung Định, Phó Thư ký Phân ban điểm lại những hoạt động nổi bật, như đã tổ chức Hội thảo khoa học tại chùa Từ Đàm - Huế, thuyết pháp online, lễ cầu nguyện và tặng quà cho sinh viên Lào du học tại Huế…

Về phương hướng hoạt động trong năm 2021, Đại đức Phó Thư ký cho biết Phân ban sẽ tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ hai; tổ chức các chuyến hoằng pháp ra nước ngoài; nâng cao năng lực truyền thông để đưa truyền thống Phật giáo Việt Nam đến với kiều bào.

Đại đức Thích Trung Định báo cáo hoạt động của Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại Trung ương

Đại đức Thích Trung Định báo cáo hoạt động của Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại Trung ương

Chủ tọa, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại nói, vấn đề hoằng pháp ngày nay không chỉ dành riêng cho hàng tu sĩ xuất gia, mà cho tất cả người con Phật trong hàng ngũ tứ chúng.

Hòa thượng nhắc, hoằng pháp viên phải có sự khéo léo, khế cơ, khế lý và khế thời để đưa Chánh pháp của Đức Thế Tôn vào trong cuộc sống hàng ngày, vun bồi các giá trị tốt đẹp về tinh thần, trưởng dưỡng lối sống hướng thượng, hướng thiện.

Sinh viên Lào trình diễn văn nghệ cúng dường

Sinh viên Lào trình diễn văn nghệ cúng dường

Phân ban tặng quà đến Phân ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Phân ban tặng quà đến Phân ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Và tặng quà đến Tập thể sinh viên Lào

Và tặng quà đến Tập thể sinh viên Lào

Quang cảnh buổi tổng kết

Quang cảnh buổi tổng kết

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày