Ban Hoằng pháp T.Ư tặng 400 phần quà đến ngư dân

GNO - Chiều ngày 18-4, Ban Hoằng pháp T.Ư phối hợp cùng Đạo tràng Pháp Hoa Thủ đô Hà Nội do HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư cùng chư tôn đức tổ chức công tác từ thiện đến với ngư dân miền biển các thôn thuộc xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
tang qua ngu dan1.jpg
HT.Thích Bảo Nghiêm tặng quà đến ngư dân tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: Hồng Lam

Tại nhà văn hóa các thôn: Hải Phong 1, Hải Phong 2, Hải Thanh, Tân Phúc Thành 2, Tân Phúc Thành 3 của xã Kỳ Lợi, đoàn đã thăm hỏi, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống và trao tặng hơn 400 phần quà. Tổng trị giá hơn 250 triệu đồng (mỗi suất quà gồm quạt điện, các loại thực phẩm và tiền mặt).

Dịp này, Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư do TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS và TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư hướng dẫn đã trao thêm 300 phần quà đến bà con nhân dân xã Kỳ Lợi.

Trước đó, ngày 16-5, Ban Kinh tế -Tài chánh T.Ư đã trao 700 suất quà đến ngư dân các xã: KỳNinh, Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Xuân thuộc thị xã và huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tổng hai lần trao tặng là 1.000 phần quà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày