Ban Hoằng pháp T.Ư thăm các trường hạ Nam Trung bộ

GNO - Ngày 24 và 25-7, chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư do HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư làm trưởng đoàn đã đến thăm, sách tấn và phổ biến một số thông tin Phật sự đến chư Tăng Ni hành giả an cư tập trung tại các trường hạ thuộc TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

anh 6, tn.JPG
Cúng dường tịnh tài tới các trường hạ tại TP.Đà Nẵng - HT.Thích Thiện Nguyện (trái) đón nhận

Tại TP.Đà Nẵng, đoàn đã thăm trường hạ chùa Pháp Lâm (Văn phòng BTS), HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Q.Trưởng BTS GHPGVN TP cùng chư tôn tôn đức Ban Thường trực BTS đón tiếp phái đoàn.

HT.Thích Chí Đạo, UV HĐTS, Phó BTS cùng chư tôn đức trong BTS, chư hành giả an cư tại 4 điểm tập trung trong tỉnh Quảng Nam và HT.Thích Hạnh Lạc cùng chư hành giả an cư tỉnh Quảng Ngãi đón tiếp phái đoàn khi đoàn đến thăm trường hạ chùa Hòa An (TP.Tam Kỳ) và trường hạ chùa Pháp Bảo (TP.Quảng Ngãi).

Tại mỗi nơi đến, đoàn nghe chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo các địa phương giới thiệu sơ lược về Phật giáo và tình hình an cư của chư hành giả ở các trường hạ tập trung do BTS GHPGVN tỉnh, thành tổ chức. Đại diện chư tôn đức lãnh đạo Ban Hoằng pháp T.Ư sau đó đã có pháp nhũ, sách tấn chư hành giả tiến tu đạo nghiệp, hoằng dương Phật pháp, làm lợi lạc cho tự thân và chúng sinh... Đồng thời, đoàn cũng cúng dường tịnh tài tới các trường hạ ở 3 địa phương trên.

anh 8, tn.JPG


Chư hành giả an cư tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Hòa An - TP.Tam Kỳ đón đoàn

anh 13, tn.JPG
Phái đoàn chụp hình lưu niệm tại trường hạ chùa Pháp Bảo - Quảng Ngãi

Được biết, Quảng Nam có 200 hành giả, Quảng Ngãi có 300 hành giả an cư tập trung, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới-định-tuệ...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày