Ban Hoằng pháp TƯGH tổng kết nhiệm kỳ VI

GNO - Sáng 3-11, tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), Ban Hoằng pháp TƯGH đã tiến hành lễ tổng kết nhiệm kỳ VI

Nhân dịp này, Ban cũng làm lễ tốt nghiệp khóa V và khai giảng khóa VI hai lớp đào tạo Cao, Trung cấp Giảng sư (2012-2015).

wwwT9 (3).JPG

Toàn cảnh buổi lễ - Ảnh: Vũ Giang

wwwT9 (1).JPG

Chứng minh và tham dự có chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS THPG TP.HCM: HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Thiện Nhơn, HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Thanh Sơn, HT.Thích Bảo Nghiêm, TT.Thích Tấn Đạt, HT.Thích Đạt Đạo, HT.Thích Thanh Hùng, HT.Thích Thiện Bảo, HT.Thích Minh Chơn… cùng chư tôn đức Tăng Ni đại diện các ban ngành và đại diện 34 tỉnh thành trong cả nước và hơn 1.200 Phật tử.

Về phía chính quyền có ông Bùi Thanh Hà, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo UBMTTQ TP.HCM cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố về tham dự.

wwwT9 (4).JPG

HT.Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc và nhận hoa chúc mừng từ Ban Tôn giáo Chính phủ - Ảnh: Vũ Giang

wwwT9 (5).JPG

Phát biểu khai mạc buổi lễ, HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH cho biết trong suốt chiều dài 31 năm kể từ ngày thành lập, Ban Hoằng pháp đã phát huy tinh thần nhập thế của đạo Phật, góp phần xây dựng ngôi nhà Giáo hội ngày càng bền vững. Cũng trên tinh thần đó, 5 năm qua Ban Hoằng pháp đã có nhiều chương trình hoạt động của ngành với các nội dung phong phú và sinh động, qua đó thu hút đông đảo Phật tử tham dự, thể hiện sự lớn mạnh của ngành với số lượng giảng sư ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, góp phần to lớn vào công tác hoằng pháp của Giáo hội theo tinh thần “đồng hành cùng dân tộc”.

Hội nghị cũng thông qua Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2007-2012) của Ban Hoằng pháp T.Ư do TT.Thích Tấn Đạt trình bày cũng như báo cáo công tác tổ chức của 2 lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư do TT.Thích Phước Nghiêm báo cáo.

wwwT9 (6).JPG

TT.Thích Tấn Đạt báo cáo công tác nhiệm kỳ VI của Ban Hoằng pháp T.Ư - Ảnh: Vũ Giang

Dịp này, Ban Hoằng pháp TƯGH tổ chức lễ tốt nghiệp cho 127 Tăng Ni sinh lớp Cao cấp giảng sư khóa V (2009-2012) và 36 Tăng Ni sinh lớp Trung cấp giảng sư khóa V (2009-2012), khai giảng khóa VI (2012-2015) cho 108 Tăng Ni sinh lớp Cao - Trung cấp giảng sư.

wwwT9 (7).JPG

HT.Thích Trí Quảng trao Bằng công đức đến chư tôn đức đóng góp tích cực
cho Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ VI - Ảnh: Vũ Giang

wwwT9 (8).JPG

Trao chứng chí tốt nghiệp chư Tăng Ni giảng sinh - Ảnh: Vũ Giang

wwwT9 (9).JPG

HT.Thích Đức Nghiệp thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ, tán thán công đức cũng như những đóng góp của Ban Hoằng pháp nói chung và các hoằng pháp viên nói riêng trong sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày