Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM họp giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ X (2022-2027)

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM đã có buổi họp giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ X (2022-2027) tại Văn phòng Ban Trị sư GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (quận 10) vào ngày 30-6 vừa qua.

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Chơn Không, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM và sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ trong ban.

Phát biểu tại buổi họp, Hòa thượng Thích Chơn Không cho biết trong khóa IX, Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM và các ban khác trong Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên phải tạm ngưng hoạt động trong thời gian dài.

Hòa thượng Thích Chơn Không phát biểu

Hòa thượng Thích Chơn Không phát biểu

Theo thống kê, đầu năm 2020, Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM có trên 327 mô hình sinh hoạt tu học, trong đó có 256 đạo tràng tu Bát Quan trai, tu thiền, niệm Phật, đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Lương Hoàng Sám, Chú Đại Bi...; có 28 ngôi giảng đường và 45 lớp giáo lý.

Ngoài ra, còn có những hình thức sinh hoạt tu học khác như: khóa tu "Một ngày an lạc" ở một số chùa, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử. Đặc biệt, Phân ban Cư sĩ, Gia đình Phật tử đến thời điểm năm 2020 có 30 đơn vị sinh hoạt tại TP.Thủ Đức và 15 quận, huyện.

Một hoạt động hết sức nổi bật đó là kết hợp với Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM tổ chức hội thi giáo lý với trên 3.000 thí sinh về tham dự; thăm, cúng dường một số trường hạ tại TP.HCM và một số tỉnh thành lân cận.

Thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM tham dự phiên họp

Thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM tham dự phiên họp

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Minh Duyên, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM đã trình danh sách nhân sự; Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Phó Trưởng Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM thay mặt Hòa thượng Trưởng ban giới thiệu danh sách 49 vị dự kiến tham gia vào Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo quy định, danh sách nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM không quá 37 thành viên, nhưng do đặc thù tại TP.HCM nên cơ cấu thêm 12 vị vào danh sách dự kiến là điều phù hợp với xu thế hiện tại.

Phát biểu đúc kết buổi họp, Hòa thượng Thích Chơn Không bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, chư vị thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM sẽ tích cực hoạt động hơn nữa. Những ý kiến đóng góp trong buổi họp này được ghi nhận để ban hoàn thiện hơn trong các công tác Phật sự sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày