Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương họp trực tuyến tổng kết Phật sự năm 2021

Chư tôn đức chứng minh và tham dự hội nghị
Chư tôn đức chứng minh và tham dự hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-12, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Chứng minh hội nghị có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, cùng các Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử 63 tỉnh thành trong cả nước.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Đại đức Thích Quảng Tiến, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021.

Theo đó, Ban Hướng dẫn Phật tử đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học chủ đề “Hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho người dân của GHPGVN tỉnh Hòa Bình: Thực trạng và giải pháp” tổ chức tại Hòa Bình vào ngày 17-10; Các thành viên của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, các phân ban và tiểu ban đã cùng nhau chung tay, đóng góp thực hiện các công tác xã hội, các hoạt động từ thiện với số tiền hơn 227 tỷ đồng...

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã điều hành các ý kiến đóng góp bổ sung xoay quanh công tác trọng tâm của Ban năm 2022 trên tinh thần tích cực và hoan hỷ.

Cuối cùng, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã đọc lời cảm tạ và bế mạc hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày