Ban Hướng Phật tử tỉnh Long An tổ chức ngày hội thanh niên tôn giáo năm 2021

Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Long An kết hợp Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh trao quà đến thanh niên tôn giáo
Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Long An kết hợp Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh trao quà đến thanh niên tôn giáo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, sáng 8-10, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Long An kết hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An tổ chức ngày hội thanh niên tôn giáo năm 2021 tại chùa Kim Thọ.

Đại đức Thích An Nhựt, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh cho biết nhằm động viên, hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là thanh niên Phật giáo, những gia đình trong vùng tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trao quà đến những thanh niên, gia đình khó khăn

Trao quà đến những thanh niên, gia đình khó khăn

Dịp này, Ban Hướng dẫn Phật tử, Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Long An tặng 100 phần quà đến các gia đình, thanh niên Phật giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Mỗi phần quà gồm 200.000 đồng tiền mặt và 10 kg gạo, với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Cùng ngày, Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin” năm 2021 tại huyện Thủ Thừa. Tại đây, Đại đức Thích Lệ Ngôn, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Ân Thọ chia sẻ chủ đề về đạo lý, những giá trị yêu thương, định hướng lối sống tích cực nhằm giúp thanh niên nâng cao nhận thức, xóa bỏ tự ti, cố gắng trở thành người có ích cho xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày