Ban Kiểm soát Phật giáo TP.HCM bổ sung nhân sự Thường trực

Hòa thượng Thích Thiện Đức phát biểu khai mạc buổi tổng kết của Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM
Hòa thượng Thích Thiện Đức phát biểu khai mạc buổi tổng kết của Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 28-1, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM đã tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.

Tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; Chư tôn đức Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự cùng sự tham dự của thành viên Ban Kiểm soát.

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Thiện Đức, Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Trưởng ban kiêm Thư ký ban Kiểm soát đã báo cáo hoạt động Phật sự năm 2020 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2021.

Đại đức Thích Thiện Châu báo cáo hoạt động Phật sự năm 2020, phương hướng năm 2021

Đại đức Thích Thiện Châu báo cáo hoạt động Phật sự năm 2020, phương hướng năm 2021

Theo đó, Ban Kiểm soát đã có nhiều hoạt động Phật sự như: Làm tờ trình gửi Ban Trị sự TP.HCM bổ sung Đại đức Thích Liễu Minh, Phó ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.HCM, tham gia là Ủy viên Thường trực Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IX (2017-2022). Với vai trò Trưởng ban Kiểm soát, Hoà thượng Thích Thiện Đức đã tham dự đầy đủ các phiên giao ban và định kỳ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến ngành Kiểm soát; Hỗ trợ công tác tổ chức Đại Giới Đàn Huệ Hưng; Thường xuyên trao đổi hoạt động Phật sự đến các thành viên Thường trực, nhằm triển khai trong công tác chuyên môn; Ban Kiểm soát thành phố đã triển khai đến Trưởng ban Kiểm soát các quận huyện, thành lập Ban Kiểm soát GHPGVN cấp huyện; Tham gia các Phật sự và sinh hoạt của Giáo hội, tham mưu, đóng góp ý kiến trong nhiều Phật sự liên quan…

Chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Kiểm soát

Chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Kiểm soát

Chư tôn đức Ban Kiểm soát cũng đã đề ra 10 hoạt động Phật sự trọng tâm trong năm 2021 trên cơ sở nâng cao công tác chuyên môn, để góp phần vào sự nghiệp trang nghiêm GHPGVN TP.HCM.

Với những đóng góp của Ban Kiểm soát trong năm 2020, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã quyết định tặng Bằng Tuyên dương công đức đến tập thể Ban Kiểm soát và 8 cá nhân; Tặng bằng Công đức đến 29 cá nhân thuộc Ban Kiểm soát.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã công bố quyết định chuẩn y nhân sự

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã công bố quyết định chuẩn y nhân sự

Tại buổi tổng kết, thay mặt Ban Thư ký Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã công bố quyết định chuẩn y theo tờ trình của Ban Kiểm soát về bổ sung Đại đức Thích Liễu Minh, Phó Đại diện Phật giáo người Hoa làm Ủy viên Thường trực Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM khóa IX (nhiệm kỳ 2017-2022).

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu tại buổi tổng kết của Ban Kiểm soát

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu tại buổi tổng kết của Ban Kiểm soát

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã nêu vai trò của các thành viên Ban Kiểm soát thời hiện tại nhằm đóng góp xây dựng ngôi nhà Giáo hội TP.HCM. Thượng tọa cũng tin tưởng trong năm 2021, các thành viên Ban Kiểm soát với vai trò và trách nhiệm của mình cần tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những tồn đọng trong năm 2020 và tích cực đóng góp khả năng của mình vì Phật sự chung, sự trang nghiêm của Giáo hội.

Thượng tọa cũng lưu ý về chủ trương quy hoạch nhân sự của Giáo hội TP.HCM, Ban Kiểm soát cũng cần triển khai công tác này nhằm chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới; Thực hiện giao lưu, trao đổi linh hoạt, đẩy mạnh hoạt động Phật sự, lưu trữ hình ảnh, clip về hoạt động Phật sự để làm tư liệu khi cần, nhất là cần trao đổi hành chánh điện tử đồng bộ sau khi Cổng hành chánh điện tử của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chính thức đi vào hoạt động.

Đại đức Thích Trung Nguyện đọc quyết định tặng Bằng Tuyên dương công đức của Ban Trị sự

Đại đức Thích Trung Nguyện đọc quyết định tặng Bằng Tuyên dương công đức của Ban Trị sự

Hòa thượng Thích Thiện Đức nhận Bằng Tuyên dương công đức

Hòa thượng Thích Thiện Đức nhận Bằng Tuyên dương công đức

Thượng tọa Thích Minh Thành nhận Bằng Tuyên dương công đức của Ban Trị sự

Thượng tọa Thích Minh Thành nhận Bằng Tuyên dương công đức của Ban Trị sự

Chư tôn đức Ban Kiểm soát nhận Bằng Tuyên dương công đức

Chư tôn đức Ban Kiểm soát nhận Bằng Tuyên dương công đức

Chư tôn đức thành viên Ban Kiểm soát nhận Bằng công đức của Ban Trị sự

Chư tôn đức thành viên Ban Kiểm soát nhận Bằng công đức của Ban Trị sự

Nhiều hoạt động Phật sự được thống nhất, triển khai trong năm 2021

Nhiều hoạt động Phật sự được thống nhất, triển khai trong năm 2021

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày