Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM tặng quà người dân tỉnh Yên Bái

Đoàn Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và nhóm chia sẻ Sharing thăm, tặng quà người dân X.Hồ Bốn, H.Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái ngày 25-8
Đoàn Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và nhóm chia sẻ Sharing thăm, tặng quà người dân X.Hồ Bốn, H.Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái ngày 25-8
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-8, đoàn Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và nhóm chia sẻ Sharing của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, tặng 250 phần quà đến người dân bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn H.Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn và Thượng tọa Thích Minh Huy trao quà đến một cụ bà đồng bào dân tộc tại H.Mù Cang Chải

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn và Thượng tọa Thích Minh Huy trao quà đến một cụ bà đồng bào dân tộc tại H.Mù Cang Chải

Đoàn do Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM làm trưởng đoàn. Đi cùng còn có Thượng tọa Thích Minh Huy, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái; Đại đức Thích Minh Thật, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng phân ban Ni giới TP.HCM, Chứng minh Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP; Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM; cùng các vị trong Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM.

Theo đó, đoàn đã đến thăm và tặng 250 phần quà đến người dân bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn H.Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái: X.Hồ Bốn, Khao Mang và Lao Chải.

Mỗi phần quà gồm tiền mặt (2 triệu đồng), gạo, mì, nước tương, đường, muối… Tổng giá trị mỗi phần quà là 2,5 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu phát biểu
Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu phát biểu

Tại mỗi điểm trao quà, Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu đại diện Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến bà con bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất.

Thượng tọa cũng chia sẻ thêm, những món quà này mặc dù không thể bù đắp những mất mát mà bà con nơi đây đã gánh chịu, nhưng nó thể hiện tinh thần tương thân tương ái của của người dân Việt Nam lúc hoạn nạn khó khăn. Đây cũng là hiện thân tinh thần từ bi của người con Phật giữa cuộc đời, mà nơi nào có khốn khó là nơi đó có dấu chân xuất hiện của Tăng Ni, Phật tử.

Thay lời người dân tỉnh Yên Bái, Thượng tọa Thích Minh Huy, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh tri ân Thượng tọa Thích Thanh Phong cũng như các thành viên trong đoàn Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM đã quan tâm đến các hộ dân bị thiệt hại do cơn lũ vừa qua. Thượng tọa Trưởng ban Trị sự cũng hy vọng những món quà này là động lực tinh thần lớn lao giúp bà con mau chóng khắc phục hậu quả, trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Bên cạnh những phần quà thì chư Tăng Ni còn trao tặng những bông hoa tinh thần nhân dịp lễ Vu lan - Báo hiếu đến người dân nơi đây

Bên cạnh những phần quà thì chư Tăng Ni còn trao tặng những bông hoa tinh thần nhân dịp lễ Vu lan - Báo hiếu đến người dân nơi đây

Như báo chí đưa tin, trước đó, trận mưa lớn đêm 5-8, khiến đất đá sạt lở đã làm 4 người chết (2 người bị đất đá vùi lấp, 2 người bị lũ cuốn trôi), 189 ngôi nhà ở 3 xã: Khao Mang, Hồ Bốn, Lao Chải (tỉnh Yên Bái) bị cuốn trôi, gây thiệt hại khoảng 80 tỷ đồng.

Sau khi nhận được thông tin người dân bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn H.Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư phối hợp cùng Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Yên Bái và nhóm chia sẻ Sharing của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tổ chức chuyến đi thăm hỏi và tặng quà đến người dân nơi đây.

Được biết, tổng giá trị của chuyến thiện nguyện này là hơn 625 triệu đồng.

Hình ảnh chuyến thăm, tặng quà người dân tại H.Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái:

Thượng tọa Thích Minh Huy và Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn hỏi thăm một hộ gia đình có người thân mất trong đợt lũ vừa qua
Thượng tọa Thích Minh Huy và Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn hỏi thăm một hộ gia đình có người thân mất trong đợt lũ vừa qua
Quang cảnh một ngôi nhà bị lũ tàn phá
Quang cảnh một ngôi nhà bị lũ tàn phá
Các thành viên Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Yên Bái và lãnh đạo chính quyền H.Mù Cang Chải trong buổi tặng quà
Các thành viên Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Yên Bái và lãnh đạo chính quyền H.Mù Cang Chải trong buổi tặng quà
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn hỏi thăm sức khỏe người dân X.Hồ Bốn
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn hỏi thăm sức khỏe người dân X.Hồ Bốn
Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu tặng quà
Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu tặng quà
Mỗi phần quà trao đến người dân gồm tiền mặt (2 triệu đồng) và các nhu yếu phẩm
Mỗi phần quà trao đến người dân gồm tiền mặt (2 triệu đồng) và các nhu yếu phẩm
Niềm vui của bà con khi nhận quà
Niềm vui của bà con khi nhận quà
Mỗi món quà thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam trong lúc khó khăn
Mỗi món quà thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam trong lúc khó khăn
Những món quà vật chất và tinh thần giúp người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống đời thường
Những món quà vật chất và tinh thần giúp người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống đời thường
Niềm hoan hỷ trên khuôn mặt của người cho và nhận
Niềm hoan hỷ trên khuôn mặt của người cho và nhận
Tổng giá trị của chuyến từ thiện này là hơn 625 triệu đồng
Tổng giá trị của chuyến từ thiện này là hơn 625 triệu đồng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày