Ban Nghi lễ Trung ương sẽ tổ chức hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc vào tháng 7-2022

Ban Nghi lễ Trung ương họp tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội năm 2021 - Ảnh: Quảng Hậu
Ban Nghi lễ Trung ương họp tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội năm 2021 - Ảnh: Quảng Hậu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Nghi lễ Trung ương phối hợp với 2 Văn phòng Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng tổ chức sẽ hội thảo chuyên đề Nghi lễ Phật giáo toàn quốc năm 2022 tại TP.Hải Phòng.

Theo đó, thực hiện chương trình hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và chương trình hoạt động Phật sự năm 2022, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, sinh hoạt tôn giáo đã trở lại bình thường, Ban Nghi lễ Trung ương phối hợp với 2 Văn phòng Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng tổ chức hội thảo chuyên đề Nghi lễ Phật giáo toàn quốc năm 2022 tại TP.Hải Phòng.

Hội thảo với chủ đề “Kế thừa, bảo tồn và phát huy truyền thống Nghi lễ Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”, diễn ra ngày 1, 2-7-2022 (3, 4-6-Nhâm Dần), tại Draco – Thăng Long Hotel (Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).

Thành phần tham dự gồm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; Ban, Viện Trung ương Giáo hội; Ban Nghi lễ Trung ương, Đại diện Ban Trị sự và Ban Nghi lễ GHPGVN các tỉnh thành; khách mời Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh Nội địa - Bộ Công an, chính quyền TP.Hải Phòng và địa phương…

Ban Tổ chức dự kiến 250 đại biểu. Trong đó, đại biểu đại diện Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành: 1 vị, đại biểu Ban Nghi lễ GHPGVN các tỉnh, thành: 2 vị (gồm 1 vị là Ban Nghi lễ Trung ương và 1 vị Ban Nghi lễ địa phương).

Thời gian gửi danh sách Đại biểu Ban Trị sự, Ban Nghi lễ GHPGVN các tỉnh, thành: Ngày 20-6-2022 qua Email: vitinhvp2@yahoo.com

Theo Ban Tổ chức, Ban Trị sự, Ban Nghi lễ GHPGVN các tỉnh, thành phố tự lo vé máy bay cho các đại biểu tham dự, Ban tổ chức bố trí nơi ăn nghỉ và đưa đón Đại biểu từ sân bay về khách sạn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày