Ban Pháp chế Phật giáo TP.HCM tổng kết công tác Phật sự năm 2022

Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM tổng kết công tác Phật sự năm 2022
Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM tổng kết công tác Phật sự năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-12, Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM đã tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2022 tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM).
Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM phát biểu khai mạc

Tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM.

Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022

Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay, Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM tích cực hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nhân sự sau đại hội. Chư Tôn đức tham gia công tác Phật sự của Ban đa phần đều có nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm xử lý về lĩnh vực pháp luật trong nhiều nhiệm kỳ của Ban Pháp chế Phật giáo thành phố cũng như Pháp chế của các quận huyện.

Qua quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết vụ việc theo quy trình pháp luật và tuân thủ quy định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Pháp chế Phật giáo thành phố đã tích cực tham mưu cho Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM giải quyết các vụ việc trên tổng thể đạt 85%.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng lẵng hoa chúc mừng

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng lẵng hoa chúc mừng

Trong năm 2022, Ban Pháp chế GHPGVN TP.Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 12 hồ sơ tồn đọng nhiệm kỳ trước và 9 hồ sơ nhiệm kỳ mới, tiếp nhận 8 Công văn đến từ Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tòa án Nhân dân Thành phố, Ban Trị sự các quận huyện. Ban Pháp chế thành phố cũng đã gửi đi 69 văn thư các loại bao gồm: công văn, biên bản, thư mời, báo cáo, tờ trình.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động Ban Pháp chế cũng gặp một số khó khăn như: các thành viên trong Ban Pháp chế chưa tích cực tham gia đồng bộ trong công tác Phật sự và lịch trực văn phòng; Chưa liên kết chặt chẽ với Ban Pháp chế các quận huyện và TP.Thủ Đức; Trong quá trình giải quyết và xử lý các vụ việc, Ban Pháp chế Phật giáo còn bị ảnh hưởng bởi các bộ Luật Dân sự và xã hội.

Ban Pháp chế Phật giáo TP.HCM đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Ban Pháp chế Phật giáo TP.HCM đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Tại hội nghị, Đại đức Thích Thị Vinh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM thông qua phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023.

Dịp này, Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM cũng đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ghi nhận những cố gắng của thành viên Ban Pháp chế trong năm 2022.

Thượng tọa cũng lưu ý đến Ban Pháp chế do đặc thù công việc, vẫn còn nhiều vụ việc kéo dài chưa giải quyết được. Do đó, ban cần phối hợp với chính quyền địa phương để trao đổi tìm phương án giải quyết, đồng thời có sự phối hợp với Ban Trị sự TP.Thủ Đức và các quận huyện để công tác pháp chế được thuận tiện và đạt hiệu quả cao hơn trong năm tiếp theo của nhiệm kỳ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày