Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tặng hoa chúc mừng Ban Kiểm soát, Pháp chế, Kinh tế - Tài chính
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tặng hoa chúc mừng Ban Kiểm soát, Pháp chế, Kinh tế - Tài chính
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 6-9, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát và Ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo TP.HCM đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ X (2022-2027).
Chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Cố vấn Ban Trị sự TP.HCM tặng hoa chúc mừng 3 ban

Chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Cố vấn Ban Trị sự TP.HCM tặng hoa chúc mừng 3 ban

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Văn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, cố vấn Ban Trị sự; chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Minh Giác, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Hòa thượng Danh Lung, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Thượng tọa Thích Huệ Công, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự); Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký; lãnh đạo các ban chuyên môn: Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Văn phòng Ban Trị sự, thành viên Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát và Ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo TP.HCM.

Đại diện các cơ quan TP.HCM có ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; Thượng tá Trần Ngọc Hậu, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM.

Hòa thượng Thích Thiện Đức, đồng Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Đức, đồng Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Đại diện 3 ban phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM, đồng Trưởng ban Tổ chức đã nêu vai trò của ngành Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính từ khi GHPGVN thành lập cho đến nay.

Với chức năng của từng ban, thành viên của 3 ban 2022-2027 sẽ phối hợp để hoàn thành các hoạt động Phật sự được Giáo hội TP.HCM giao phó.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đọc quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chuẩn y nhân sự các ban

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đọc quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chuẩn y nhân sự các ban

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đọc các quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự ấn ký chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát, Ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027.

Trưởng ban Kiểm soát, Pháp chế, Kinh tế - Tài chính nhận quyết định

Trưởng ban Kiểm soát, Pháp chế, Kinh tế - Tài chính nhận quyết định

Theo đó, thành phần nhân sự Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM gồm 38 thành viên, do Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm Trưởng ban; Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM với 42 thành viên do Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm Trưởng ban; Ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM có 32 thành viên do Thượng tọa Thích Truyền Cường, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm Trưởng ban.

Thượng tọa Thích Truyền Cường đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ

Thượng tọa Thích Truyền Cường đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ

3 ban nhận quyết định và ra mắt tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính, đồng Trưởng ban Tổ chức đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ. Theo đó, Thượng tọa khẳng định thành viên 3 ban nguyện luôn đoàn kết nội bộ, phát huy năng lực, vai trò của từng cá nhân, từng ban để thừa hành Phật sự, đóng góp cho kỷ cương, ổn định, phát triển vững mạnh của Phật giáo TP.HCM.

Thượng tọa cũng mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, các cơ quan hữu quan để 3 ban chuyên môn hoạt động Phật sự thành tựu như kế hoạch đề ra.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Thiện Quý, đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự nêu sự hình thành, đóng góp tích cực của 3 ban trong các giai đoạn phát triển của Giáo hội TP.HCM.

Thượng tọa tin tưởng với thành phần nhân sự được chuẩn y của 3 ban nhiệm kỳ 2022-2027, với vai trò, trách nhiệm của từng ban, thời gian tới 3 ban sẽ có những điểm sáng, những thành tựu trong hoạt động Phật sự, để đóng góp cho sự kỷ cương, ổn định, phát triển của Phật giáo TP.HCM, nhằm đóng góp xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hòa thượng Thích Hiển Đức, đồng Trưởng ban Tổ chức phát biểu cảm tạ

Hòa thượng Thích Hiển Đức, đồng Trưởng ban Tổ chức phát biểu cảm tạ

Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế TP.HCM, đồng Trưởng ban Tổ chức phát biểu cảm tạ khép lại buổi lễ.

Sau lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ mới, các ban đã có buổi họp riêng đầu tiên nhằm phân công phân nhiệm, thảo luận các hoạt động Phật sự 5 tháng cuối năm 2022 liên quan chuyên môn của mình.

Hình ảnh lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự 3 ban, tại Việt Nam Quốc Tự:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày