Ban Thông tin - Truyền thông TP.HCM: “Khéo vận dụng, giải quyết các hệ lụy làm ảnh hưởng Phật giáo”

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng năm 2024 của Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự chiều 13-1-2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng năm 2024 của Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự chiều 13-1-2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là nhận định của Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và triển khai hoạt động Phật sự năm 2024 của Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM, diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, vào chiều nay, 13-1-2024.
Chư tôn đức tham dự hội nghị

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị tổng kết còn có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM: Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký; Thượng tọa Thích Hải Đạt, Thượng tọa Thích Minh Thuận, đồng Phó Văn phòng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM, cùng chư Tăng Ni, cư sĩ thành viên Ban Thông tin - Truyền thông, nhóm "Đồng hành cùng truyền thông Phật giáo"...

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Hải cho biết năm 2023 là năm đầu trong nhiệm kỳ X của Phật giáo TP.HCM, và là năm đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19. Thượng tọa cũng nêu mục đích của hội nghị tổng kết này là cùng ngồi lại để kiểm điểm, lắng nghe các ý kiến, đặc biệt là chỉ đạo của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, nhằm thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh và vai trò của mình trước Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử, trong lý tưởng của người con Phật.

Thượng tọa Trưởng ban Thông tin - Truyền thông nhận định về trách nhiệm với ý thức rằng công việc mà mình đang làm, được giao phó hiện nay là không đơn giản và dĩ nhiên là không dễ dàng, nhất là trong thời buổi thông tin xã hội chiếm ưu thế, khó kiểm soát, thật giả khó lường, nhưng không vì thế mà thối chí hay dừng bước trong công việc đặc thù này.

“Chúng con sẽ cùng nhau làm việc, để trước hết theo ước nguyện của người Phật tử là Chánh pháp trường tồn và thứ đến là làm tròn trách nhiệm trước Giáo hội, gieo niềm vui, bớt nỗi buồn”, Thượng tọa Trưởng ban Thông tin - Truyền thông khẳng định.

Đại đức Thích Hoằng Tâm báo cáo hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban Thông tin - Truyền thông

Đại đức Thích Hoằng Tâm báo cáo hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban Thông tin - Truyền thông

Báo cáo tại hội nghị, Đại đức Thích Hoằng Tâm, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Thông tin - Truyền thông cho biết trong năm 2023, Ban đã thực hiện nhiều hoạt động hành chánh văn phòng, chuyên môn đạt hiệu quả, nổi bật như: Nhân Đại lễ Phật đản, tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức, Ban tổ chức kết hợp với Báo Giác Ngộ tổ chức triển lãm tư liệu báo chí Phật giáo với chủ đề “Kết nên một đài sen” tại tòa soạn Báo Giác Ngộ và Cơ sở 2 Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; thực hiện xe hoa với chủ đề “Kết nối toàn cầu” tham dự diễu hành xe hoa mừng Phật đản Phật lịch 2567; tiếp các báo đài truyền thông các sự kiện do GHPGVN TP.HCM tổ chức; tham gia khóa huân tu tập trung tại Việt Nam Quốc Tự; thực hiện khảo sát về thực trạng và các yêu cầu của các Ban Thông tin - Truyền thông TP.Thủ Đức cũng như các quận, huyện tiến đến tổ chức tập huấn chuyên môn trong thời gian tới.

Hội nghị cũng được lắng nghe kế hoạch Phật sự của Ban trong năm 2024 với 6 hoạt động trọng tâm sát với nhu cầu thực tiễn của Tăng Ni, Phật tử GHPGVN TP.HCM, Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.Thủ Đức, các quận huyện.

Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký Ban Trị sự công bố quyết định và trao Bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức đến 8 tập thể và cá nhân

Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký Ban Trị sự công bố quyết định và trao Bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức đến 8 tập thể và cá nhân

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM công bố quyết định và trao Bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức đến 8 tập thể và cá nhân; Ban Thông tin - Truyền thông tặng Bằng công đức đến 5 tập thể trực thuộc và 7 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN TP.HCM ghi nhận và tán dương hoạt động Phật sự của Ban Thông tin - Truyền thông đã đóng góp cho Giáo hội TP.HCM trong năm 2023 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ X (2022-2027) GHPGVN TP.HCM và Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM, Thượng tọa đánh giá cao sự lãnh đạo tinh tế, khéo léo của Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông trong phối hợp với Báo Giác Ngộ đã điều hành, vận dụng và thực hiện nhiều hoạt động Phật sự đạt hiệu quả cao; Ban Thông tin - Truyền thông đã khéo vận dụng, giải quyết được những hệ lụy, khủng hoảng truyền thông liên quan đến hình ảnh Phật giáo trên không gian mạng. Đồng thời, tin tưởng với sự lãnh đạo của Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ban Thông tin - Truyền thông sẽ đạt được thành tựu xuất sắc trong năm 2024.

Thượng tọa Thích Thiện Quý tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến Ban Thông tin - Truyền thông

Thượng tọa Thích Thiện Quý tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến Ban Thông tin - Truyền thông

Thượng tọa cũng đề xuất, Ban Thông tin - Truyền thông không chỉ tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông, báo chí cho thành viên của Ban mà cần có khóa tập huấn mở rộng cho Tăng Ni, Phật tử GHPGVN TP.HCM. Từ đó, Tăng Ni trẻ, Phật tử tiếp thu kiến thức, kỹ năng để giảm được sự cố khi tham gia các nền tảng mạng xã hội, góp phần cho sự ổn định của Giáo hội TP.HCM.

Dịp này, Thượng tọa Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký cũng tán thán sự nỗ lực của các nhóm Phật tử với vai trò “đồng hành” sẽ gắn kết với Ban tạo nên thành quả xuất sắc hơn nữa trong năm 2024.

Hình ảnh hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM:

Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM trước Việt Nam Quốc Tự trong Lễ tổng kết hoạt động năm 2023

Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM trước Việt Nam Quốc Tự trong Lễ tổng kết hoạt động năm 2023

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…

Thông tin hàng ngày