Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư chính thức ra mắt

GNO - Sáng nay 15-10-2013 (nhằm ngày 11-9-Quý Tỵ), tại Hội trường Trụ sở T.Ư GHPGVN (chùa Quán Sứ, Hà Nội) long trọng diễn ra lễ công bố Quyết định thành phần nhân sự và ra mắt Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư (nhiệm kỳ 2012-2017).

Buổi lễ tiến hành thông qua sự chấp thuận của Ban Thường trực HĐTS cũng như căn cứ Quyết định số 269/2013/QĐ.HĐTS ký ngày 29-7-2013 chuẩn y thành phần nhân sự Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư của Chủ tịch HĐTS.

1.jpg
Toàn cảnh buổi lễ công bố quyết định và ra mắt Ban Thông tin-Truyền thông

Quang lâm tham dự và chứng minh cho buổi lễ có HT.Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM; HT.Thích Thanh Đàm, UV Thường trực HĐCM; HT.Thích Thanh Dũng, Phó Chánh Thư ký HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư; HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Thông tin-Truyền thông T.Ư; HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội T.Ư; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư.

2.jpg
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

3.jpg
Chư tôn đức tham dự buổi lễ

Tuong niem Dai tuong Vo Nguyen Giap.jpg
Tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Về phía đại biểu khách mời có ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; ông Lê Công Hoàng, Cục trưởng Cục An ninh xã hội (A88); đại diện Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban MTTQVN.

Ngoài ra, còn có đông đảo chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư tôn đức các ban ngành, viện T.Ư GHPGVN, các tỉnh thành trong toàn quốc, quý vị Phật tử, hàng chục phóng viên báo, đài truyền hình.

Trong những năm qua, công tác thông tin truyền thông Phật giáo đã có nhiều dấu ấn được ghi nhận, đặc biệt đã truyền tải nhanh chóng các sự kiện Phật sự quan trọng tới quảng đại quần chúng trong và ngoài nước.

Thay mặt Ban Tổ chức, HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Thông tin-Truyền thông T.Ư (nhiệm kỳ 2012-2017) phát biểu khai mạc buổi lễ.

4.jpg
HT.Thích Gia Quang phát biểu khai mạc

HT.Thích Gia Quang nhấn mạnh: “Ngay sau Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII, thực hiện chương trình Hoạt động của HĐTS GHPGVN, Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư đã triển khai một số công việc như biên soạn Nội quy của ban; soạn công văn, bộ tiêu chí suy cử nhân sự; ra mắt trang tin phatgiao.org.vn. Ngoài ra, Ban đã phối hợp cùng các cơ quan báo đài ngoài xã hội để đăng tải, truyền tải các sự kiện lớn của GHPGVN. Thực hiện trang pgvn.vn, tổng hợp tin tức nhanh nhất từ 108 trang Phật giáo khác. Đặc biệt, đường dây nóng Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư trả lời thông tin phục vụ bạn đọc, tham gia giải quyết những vấn đề theo phản ánh qua đường dây nóng…

Trước những thay đổi của cuộc sống hiện đại, GHPGVN đã và đang tích cực thực hiện việc đổi mới trong công tác quản lý và thúc đẩy các hoạt động của mình. Là một bộ phận thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng do T.Ư GHPGVN giao phó, Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư sẽ tiếp tục vận dụng những thành tựu của khoa học, công nghệ vào việc phát triển truyền thông Phật giáo, góp phần giới thiệu và nâng cao hình ảnh cũng như nâng cao vị thế của Giáo hội lên một tầm cao mới”.

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư đã đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Thông tin-Truyền thông nhiệm kỳ 2012-2017.

Tiếp sau đó, HT.Thích Thanh Sam trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Ban gồm 99 thành viên. Trong đó có 1 trưởng ban, 2 phó ban thường trực và các phó ban khác, chánh văn phòng và các ủy viên. HT.Thích Gia Quang đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.

5.jpg


HT.Thích Thiện Pháp tuyên đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự

6.jpg

HT.Thích Thanh Sam trao quyết định chuẩn y nhân sự cho  HT.Thích Gia Quang

7.jpg
Ban gồm 99 thành viên

8.jpg

Thay mặt GHPGVN, HT.Thích Thanh Nhiễu tặng hoa chúc mừng, HT.Thích Gia Quang đón nhận hoa

Thay mặt Ban Tổ chức, HT.Thích Hải Ấn, Phó Trưởng ban Thông tin-Truyền thông T.Ư đã thông qua quy chế và triển khai chương trình hoạt động của Ban.

Trong đó, Hòa thượng nhấn mạnh:“Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư sẽ hỗ trợ HĐTS soạn thảo Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của GHPGVN. Gửi thông báo tới các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí/các cơ quan truyền thông để cung cấp đầu mối phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của GHPGVN. Hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về việc triển khai và phối hợp trong nội bộ Ban Thông tin-Truyền thông, đồng thời đưa ra được các tiêu chí đánh giá để đánh giá công việc thực hiện của các đơn vị trong Ban. Tiếp tục bám sát các hoạt động Phật sự của HĐTS; tăng cường kết nối với Đại diện Ban Thông tin-Truyền thông tại các tỉnh thành phía Nam, Văn phòng I, Văn phòng II để cập nhật tin tức, tăng tải các hoạt động Phật sự trên toàn quốc trên kênh An Viên, trang tin phatgiao.org.vn và trên các phương tiện truyền thông xã hội, trên các đài truyền hình, đài phát thanh, báo in và báo mạng…

Bên cạnh đó, Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư sẽ kết nối trực tiếp với các Ban Thông tin-Truyền thông của GHPGVN các tỉnh/thành để thu thập thông tin, tư liệu, ứng xử và xử lý nhanh các vụ khủng hoảng truyền thông, góp phần xây dựng hình ảnh của GHPGVN. Tăng cường truyền thông các sự kiện của đạo Phật, hoạt động của GHPGVN - phối hợp cùng một số cơ quan báo chí thẩm định tính chuyên môn của các tác phẩm Phật giáo trước khi phát sóng, đăng tải...”.

9.jpg

Ông Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng.
Cư sĩ Từ Vân (Phạm Nhật Vũ) - Phó Trưởng ban Thường trực đón nhận hoa

10.jpg

HT.Thích Hải Ấn tuyên đọc quy chế và chương trình hoạt động của Ban

Để ghi nhận những ảnh hưởng và tầm quan trọng của Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư trong nhiệm kỳ này, ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu, khẳng định: “Phật giáo là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc mà trong đó có phần đóng góp rất to lớn của truyền thông GHPGVN. Tôi rất mong Trung ương GHPGVN sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cho Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư GHPGVN thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra, để đưa truyền thông Phật giáo nước ta lên tầm cao mới”.

HT.Thích Thanh Sam ban đạo từ. Hòa thượng đã nêu lại trọng trách của Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư, đồng thời đề nghị Giáo hội, chính quyền và các ban ngành trực thuộc Giáo hội, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để Ban làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phổ biến Chính pháp Đức Phật sâu rộng vào đời sống xã hội.

11.jpg

Ông Bùi Thanh Hà phát biểu

12.jpg

HT.Thích Thanh Sam ban đạo từ

IMG_1530.jpg
Cư sĩ Từ Vân - Phạm Nhật Vũ cảm tạ

IMG_1303.jpg
Chư tôn thiền đức Ban Thông tin-Truyền thông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày