Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An họp về công tác chuẩn bị Đại giới đàn Liễu Lạc

Chư tôn đức niệm Ban Thường trực Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức niệm Ban Thường trực Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, ngày 30-3, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An chủ trì buổi họp tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Thiên Châu (TP.Tân An) nhằm thảo luận, thống nhất công tác chuẩn bị Đại giới đàn Liễu Lạc.
Quang cảnh hội nghị của Ban Thường trực

Quang cảnh hội nghị của Ban Thường trực

Báo cáo tại hội nghị, Ni trưởng Thích nữ Tuệ Đăng, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN cho biết công tác chuẩn bị giới dành cho giới tử Ni tại chùa Long Thành, hoàn thiện về mặt cơ sở vật chất phụng sự Đại giới đàn, đã thống nhất về việc cung thỉnh Hội đồng Thập sư tam đàn Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na và Tỳ-kheo-ni.

Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh báo cáo về công tác chuẩn bị Đại giới đàn tại chùa Pháp Minh, cơ sở vật chất chuẩn bị cho giới đàn Tăng; báo cáo việc cung thỉnh Hội đồng Thập sư truyền giới cho đàn Sa-di và Tỳ-kheo.

Đại đức Thích Lệ Duyên báo cáo công tác chuẩn bị Đại giới đàn Liễu Lạc

Đại đức Thích Lệ Duyên báo cáo công tác chuẩn bị Đại giới đàn Liễu Lạc

Thay mặt Thường trực, Thượng tọa Thích Lệ Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban GHPGVN tỉnh triển khai Công văn số 013/BTS-VP về triển khai nội dung ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư.

Phiên họp được đón nhận nhiều ý kiến đóng góp từ chư tôn đức tham dự hội nghị Thường trực.

Hòa thượng Thích Minh Thiện đúc kết, thống nhất ý kiến của toàn thế chư tôn đức. Hòa thượng nhấn mạnh về việc chuẩn hóa pháp phục Phật giáo và nhi thức tụng niệm.

Hòa thượng Thích Minh Thiện đúc kết hội nghị

Hòa thượng Thích Minh Thiện đúc kết hội nghị

Hòa thượng chỉ đạo tiến hành nhanh chóng hoàn thiện về việc cung thỉnh Hội động Thập sư, chuẩn bị các nội dung thiết trí giới đàn, cần nhất quán trong quá trình cung tuyên tiểu sử Tổ sư Thượng Liễu Hạ Lạc và tưởng nhớ đến công hạnh của Tổ sư trong quá trình tu hành và cống hiến. Hòa thượng kêu gọi chư tôn đức cần đoàn kết, chung tay để việc tổ chức đại thành tựu tốt đẹp nhất.

Hòa thượng lưu ý hoạt động hướng đến kính mừng Đại lễ Phật đản, tổ chức khóa An cư kiết hạ và tổ chức khóa bồi dưỡng hành chánh Giáo hội thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày