Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức phiên họp đầu tiên trong nhiệm kỳ 2022-2027

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 21-7, tại chùa Bà Đá, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã tổ chức phiên họp đầu tiên sau Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ trì phiên họp

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ trì phiên họp

Phiên họp đã thảo luận, thống nhất danh sách chư tôn đức trong Ban Thường trực phụ trách 30 đơn vị Phật giáo quận, huyện, thị trên toàn thành phố và thông qua một số hoạt động Phật sự sắp tới. Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội sẽ tổ chức lễ cầu siêu, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại 18 cơ sở hạ trường trên địa bàn thành phố vào 3 ngày hành đạo 11, 12 và 13-7-Nhâm Dần.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

* Sáng cùng ngày, tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã đến thăm và cảm ơn Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã hỗ trợ để Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IX vừa qua được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô thành công tốt đẹp. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể trong các hoạt động Phật sự sắp tới của Phật giáo thủ đô .

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu cảm ơn lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu cảm ơn lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Đáp lời, ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành với những hoạt động thiết thực ích đạo, lợi đời của Phật giáo thủ đô đối với cộng đồng trong thời gian qua. Ông cũng chúc tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đạt được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm

Đoàn chụp ảnh lưu niệm

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm, tặng hoa cảm ơn Ban Tôn giáo TP.Hà Nội đã hỗ trợ, giúp đỡ để Ban Trị sự hoàn thành tốt những Phật sự đề ra, đặc biệt trong việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IX vừa qua.

Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tặng hoa cảm ơn Ban Tôn giáo thành phố

Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tặng hoa cảm ơn Ban Tôn giáo thành phố

Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng ban Tôn giáo thành phố đã phát biểu chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp; đồng thời đánh giá cao những thành tựu mà Ban Trị sự đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông cũng bày tỏ tin tưởng chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo thủ đô sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Lục hòa cộng trụ”, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng thủ đô văn minh giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày