Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM họp chuẩn bị việc tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ

Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM họp, thảo luận và thống nhất một số Phật sự sắp tới - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM họp, thảo luận và thống nhất một số Phật sự sắp tới - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 9-10, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (Q.10), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp của Ban Thường trực nhằm thảo luận các công tác chuẩn bị Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 và các hoạt động Phật sự quan trọng của Phật giáo thành phố.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Minh Cần, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM báo cáo công tác tiếp nhận hồ sơ giới tử đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Bửu Huệ. Theo đó, Ban Tăng sự đã tiếp nhận 269 hồ sơ đăng ký của giới tử, trong đó có 198 hồ sơ giới tử Bắc tông, 46 hồ sơ giới tử Nam tông và 25 hồ sơ giới tử hệ phái Khất sĩ. Qua chọn lọc hồ sơ đăng ký có 240 hồ sơ giới tử đủ điều kiện tham dự kỳ khảo hạch tuyển chọn chính thức trở thành giới tử của Đại giới đàn Bửu Huệ.

Liên quan tới trách nhiệm nội dung khảo hạch, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM báo cáo cho biết hiện nay, Ban Giáo dục đã dự thảo danh sách Ban Giám khảo và hoàn tất dự thảo bộ đề thi khảo hạch cho giới tử trình đến Ban Thường trực.

Ban Thường trực Ban Trị sự biểu quyết thống nhất một số Phật sự

Ban Thường trực Ban Trị sự biểu quyết thống nhất một số Phật sự

Chư tôn đức cũng thảo luận về công tác chuẩn bị kỳ thi khảo hạch bắt buộc đối với giới tử Đại giới đàn Bửu Huệ, Ban Thường trực thống nhất giới tử các hệ phái tham dự kỳ khảo hạch chung, tập trung tại Việt Nam Quốc Tự vào ngày 21-9-Quý Mão (4-11-2023).

Sau kỳ khảo hạch, giới tử đủ điều kiện sẽ tấn đàn thọ nhận giới pháp tại các đàn giới biệt truyền của các hệ phái.

Đại giới đàn Bửu Huệ được tổ chức tại 6 điểm: Khai mạc, truyền giới Bồ-tát, bế mạc: Việt Nam Quốc Tự, số 242-244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM.

Truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di (Bắc tông) và thuyết U minh giới: Chùa Huệ Nghiêm, số 108 Đỗ Năng Tế, P.An Lạc, Q.Bình Tân.

Truyền giới Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni (Bắc tông): Chùa Thanh Tâm, số A14/6 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh.

Truyền giới cho giới tử Nam tông Kinh: Chùa Bửu Quang, số 171/10 Quốc lộ 1A, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức.

Truyền giới cho giới tử Tăng (Khất sĩ): Tịnh xá Trung Tâm, số 21 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q.Bình Thạnh.

Truyền giới cho Giới tử Ni (Khất sĩ): Tịnh xá Ngọc Phương, số 489/1 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp.

Theo kế hoạch, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 sẽ diễn ra từ ngày 17-11 - 23-11-2023 (5-10 – 11-10-Quý Mão).

Đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự cũng trình các kế hoạch hoạt động Phật sự sắp tới như lễ tưởng niệm 715 năm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn; lễ tưởng niệm 30 năm ngày Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN viên tịch; khóa huân tu của lãnh đạo Giáo hội TP.HCM, TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, các chương trình bồi dưỡng về kiến thức trụ trì, hành chánh điện…

Chư tôn đức Ban Thường trực đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho nhiều hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM.

Dịp này, Ban Văn hóa cũng trình đến chư tôn đức Ban Thường trực về kế hoạch tổ chức khóa đào tạo dẫn chương trình; Ban Kinh tế - Tài chính báo cáo công việc chuyên môn liên quan trách nhiệm và đề án của ban...

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM phát biểu đúc kết

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM phát biểu đúc kết

Phát biểu đúc kết tại buổi họp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM lấy ý kiến biểu quyết một số Phật sự và gợi hướng cho các hoạt động khác liên quan tới hoằng pháp, trụ trì ở các cơ sở tự viện trên địa bàn TP.HCM.

Hòa thượng cũng tin tưởng các công tác chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ, cùng các hoạt động Phật sự sắp tới của Phật giáo TP.HCM cần sự đóng góp của chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện để có sự đồng bộ và thành tựu tốt đẹp.

Hình ảnh buổi họp của Ban Thường trực tại Việt Nam Quốc Tự, vào sáng nay, 9-10:

Phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sáng 9-10-2023
Phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sáng 9-10-2023

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày